Yếu tố định hình tương lai AI

15:49' - 07/01/2026
BNEWS Theo CEO Nvidia Jensen Huang, sự chuyển dịch trong lĩnh vực AI đang được định hình bởi cả các nền tảng tính toán mới và sự tham gia rộng rãi hơn nhờ các mô hình AI mã nguồn mở.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn công nghệ Nvidia, ông Jensen Huang, cho rằng sự chuyển dịch trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang được định hình bởi cả các nền tảng tính toán mới và sự tham gia rộng rãi hơn nhờ các mô hình AI mã nguồn mở. Ông cũng dự báo giai đoạn tiếp theo sẽ chứng kiến việc AI được ứng dụng rộng khắp và với tốc độ nhanh hơn ở nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực kinh tế.

 

Vị CEO của Nvidia đưa ra những nhận định trên tại phiên khai mạc Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2026 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada của Mỹ, hôm 6/1. Sự kiện kéo dài đến ngày 9/1, do Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng Mỹ (CTA) tổ chức, quy tụ hơn 3.500 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và dự kiến thu hút khoảng 141.000 lượt khách đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, tương đương quy mô kỷ lục của năm trước.

Đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của các mô hình AI mã nguồn mở, trong đó có DeepSeek R1 của Trung Quốc, ông Jensen Huang nhận định các mô hình mã nguồn mở đang dần tiếp cận ranh giới tiên tiến nhưng vẫn cách các hệ thống tiên tiến nhất khoảng 6 tháng. Ông cũng cho biết tốc độ ra mắt các mô hình mới đang tăng theo chu kỳ nửa năm và ngày càng “thông minh hơn”. Chính số lượt tải tăng nhanh thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn cầu từ các công ty khởi nghiệp (startup), tập đoàn lớn, các nhà nghiên cứu và cả giới sinh viên.

Cũng tại sự kiện, "gã khổng lồ" Nvidia đã chính thức ra mắt nền tảng AI mới nhất mang tên Rubin. Theo thông cáo báo chí được Nvidia công bố trước đó một ngày, Rubin được tạo thành từ sự kết hợp của 6 chip mới, tạo thành một siêu máy tính AI nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng. Ông Jensen Huang xác nhận nền tảng tính toán Rubin của hãng đã đi vào sản xuất đầy đủ và là hệ thống AI thế hệ mới của Nvidia. Việc chế tạo và tích hợp các hệ thống AI quy mô lớn như Rubin đòi hỏi sự tham gia của nhiều đối tác lớn trong chuỗi cung ứng và hệ sinh thái phần cứng, trong đó có Foxconn và Lenovo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục