BNEWS Theo phản ánh của một số người dân địa phương, khoảng một tháng nay, tại khu vực cửa xả số 3, Nhà máy Alumin Nhân Cơ thường xuyên xuất hiện nước thải màu đỏ đổ thẳng xuống suối Đắk Yao.
Chiều 26/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông phối hợp với UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp và Công ty nhôm Đắk Nông – TKV tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin người dân phản ánh việc Nhà máy Alumin Nhân Cơ xả nước có màu đỏ xuống suối Đắk Yao.
Theo phản ánh của một số người dân địa phương, khoảng một tháng nay, tại khu vực cửa xả số 3, Nhà máy Alumin Nhân Cơ thường xuyên xuất hiện nước thải màu đỏ đổ thẳng xuống suối Đắk Yao. Dòng nước này sau đó chảy dọc về hạ du của suối khiến người dân rất hoang mang, nghi ngờ Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm dòng suối Đắk Yao.
UBND xã Nhân Cơ cho biết, nước từ suối Đắk Yao hiện là nguồn tưới tiêu chính cho hàng nghìn ha cây cà phê và hồ tiêu dọc theo dòng suối. Đây cũng là nguồn nước chính phục vụ cho việc nuôi thủy sản của người dân. Hiện đang bước vào mùa khô nên tình trạng nước suối đỏ ngầu và nổi váng.
Kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị phối hợp cho thấy, một số bậc thang bằng bê tông của cửa xả đã bị gãy, sập xuống kéo theo đất xung quanh bị xói lở nặng.
Đoàn đã lấy 3 mẫu nước từ cống xả dần về phía hạ nguồn để phân tích các thông số liên quan và xử lý theo quy định. Đoàn cũng yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV nghiêm túc thực hiện việc xả nước thải theo đúng giấy phép được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
Thực hiện đúng các cam kết trong báo cáo tác động môi trường đã phê duyệt. Đồng thời chấm dứt tình trạng xả nước thải kèm bùn đất vào suối Đắk Yao, báo cáo cụ thể việc khắc phục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông./.
>>> Đình chỉ tổ công tác Cảnh sát Đường thủy không xử lý vụ xả thải xuống sông Hồng
Tin liên quan
Siết chặt các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












