BNEWS Vụ kiện trên đang được xét xử tại Tòa án bang California, với bị đơn là nền tảng chia sẻ video YouTube (sở hữu của Google) và Meta – công ty mẹ của Facebook và ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram.
YouTube ngày 10/2 đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc cho rằng nền tảng này cố tình thiết kế sản phẩm mang tính gây nghiện đối với trẻ em, trong một vụ kiện dân sự được xem là mang tính bước ngoặt, có thể tạo tiền lệ pháp lý đối với toàn ngành công nghệ tại Mỹ.
Vụ kiện trên đang được xét xử tại Tòa án bang California, với bị đơn là nền tảng chia sẻ video YouTube (thuộc sở hữu của Google) và Meta – công ty mẹ của mạng xã hội Facebook và ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram. Trọng tâm vụ kiện là câu hỏi liệu các nền tảng này có chủ ý khai thác cơ chế gây nghiện để thu hút người dùng trẻ tuổi, từ đó trục lợi hay không.
Phát biểu trước bồi thẩm đoàn gồm 12 người, luật sư của YouTube, ông Luis Li, khẳng định nền tảng chia sẻ video này “không phải là mạng xã hội theo nghĩa thông thường” và do đó không thể bị quy kết là gây “nghiện mạng xã hội”.
Vụ kiện xoay quanh đơn tố cáo của một phụ nữ 20 tuổi, được xác định danh tính là Kaley G.M., cho rằng cô đã chịu tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần do nghiện các nền tảng mạng xã hội từ khi còn nhỏ. Theo hồ sơ vụ án, nguyên đơn bắt đầu sử dụng YouTube từ năm 6 tuổi, tham gia Instagram khi 11 tuổi, trước khi chuyển sang Snapchat và TikTok vài năm sau đó.
Tuy nhiên, luật sư của YouTube cho rằng chính lời khai của nguyên đơn, cũng như ý kiến của bác sĩ và gia đình cô, đều cho thấy Kaley G.M. không hề bị nghiện YouTube.
Luật sư này cũng phản bác mô tả của phía nguyên đơn, vốn cho rằng YouTube và Meta đã “lập trình” sự nghiện trong não bộ trẻ em nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Theo ông Li, YouTube đơn thuần cung cấp khả năng xem nội dung gần như miễn phí trên nhiều thiết bị, từ điện thoại, máy tính bảng cho đến TV.Ông Li nhấn mạnh: “Hiện nay, nhiều người xem YouTube trên TV hơn là trên điện thoại. Lượng người xem YouTube thậm chí còn nhiều hơn truyền hình cáp”. Ông cho rằng yếu tố giữ chân người dùng chính là chất lượng nội dung, chứ không phải cơ chế gây nghiện.
Luật sư của YouTube cũng dẫn các email nội bộ của công ty, được cho là cho thấy nền tảng này từng từ chối việc chạy theo tính lan truyền bằng mọi giá, ưu tiên nội dung mang tính giáo dục và giá trị xã hội cao hơn.
Giới quan sát đánh giá vụ kiện này là một bước đi tiên phong, có khả năng định hình hướng đi cho hàng trăm vụ kiện tương tự đang nhằm vào các công ty mạng xã hội trên khắp nước Mỹ. Các doanh nghiệp công nghệ lớn đang phải đối mặt với làn sóng kiện tụng, cáo buộc rằng nền tảng của họ khiến người trẻ rơi vào trầm cảm, rối loạn ăn uống, phải điều trị tâm thần, thậm chí dẫn tới tự sát.
Chiến lược pháp lý của phía nguyên đơn được cho là lấy cảm hứng từ các vụ kiện chống lại ngành công nghiệp thuốc lá trong những năm 1990 và 2000, khi các tập đoàn bị cáo buộc cố tình kinh doanh sản phẩm gây hại trong khi nhận thức rõ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.
- Từ khóa:
- YouTube
- nền tảng chia sẻ video YouTube
- Meta
Tin liên quan
Lý do tòa án chưa thể ra phán quyết về thuế quan của Tổng thống Trump
Một thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 10/2 cho biết quá trình cân nhắc về tính hợp pháp mức thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt cần thời gian do tồn tại "nhiều vấn đề pháp lý phức tạp".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Hải Phòng
Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luậtVụ MediPhar: Quy trình khép kín sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả
Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo làm dự án logictics, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtNghị quyết 57-NQ/TW: Hải Phòng khẩn trương số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai
Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 300.000 thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”, chuyển từ quản lý thủ công, chuyển sang quản lý trên môi trường số.
-
Kinh tế và pháp luậtHai doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới
Đơn kiện được tổ chức pháp lý Liberty Justice Center đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đại diện cho hai doanh nghiệp bán lẻ là Burlap & Barrel và Collective Horology.
-
Kinh tế và pháp luậtKhám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank
Cuộc khám xét nhằm điều tra các khoản khai thuế gian lận do công ty con Postbank của ngân hàng này thực hiện.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtSửa Luật Dầu khí để phát triển ngành công nghiệp lưu trữ carbon
Việc hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ là nền tảng để hình thành ngành công nghiệp mới về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS), góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo hình thức “giả người yêu, kêu gọi đầu tư” để lừa đảo
Đây là phương thức lừa đảo mới, được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.











