"Vận đen" đeo bám Toyota tại thị trường Mỹ

16:30' - 19/06/2016
BNEWS Theo NHTSA, cơ quan này đã nhận được 135 đơn khiếu nại của người sử dụng xe Toyota Sequoia SUV sản xuất trong năm 2001-2002 cáo buộc về các sự cố liên quan đến hệ thống lái và phanh của xe.

Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa quyết định tiến hành một cuộc điều tra đối với 135.000 chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) của Toyota, hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, về các vấn đề liên quan đến hệ thống lái và phanh của xe.

Theo NHTSA, cơ quan này đã nhận được 135 đơn khiếu nại của người sử dụng xe Toyota Sequoia SUV sản xuất trong năm 2001-2002 cáo buộc về các sự cố liên quan đến hệ thống lái và phanh của xe.

NHTSA cho biết thêm rằng khoảng một nửa trong số 135 đơn khiếu nại trên nói về lỗi được chẩn đoán là do hệ thống cảm biến.

Năm 2010, Toyota đã phải thu hồi 50.000 chiếc Sequoia SUV do lỗi hệ thống kiểm soát ổn định thân xe. NHTSA đã tiến hành điều tra vấn đề này trong hai năm 2008-2009.

Hãng Toyota khi đó đã khẳng định vấn đề trên không liên quan đến an toàn của xe nhưng vẫn đồng ý với NHTSA về việc tiến hành thu hồi các xe lỗi này.

Liên quan đến các đợt xe thu hồi tại Mỹ, hồi đầu tháng này, Chính phủ Mỹ công bố văn bản thu hồi xe chi tiết của bảy nhà chế tạo ô tô gồm General Motors, Volkswagen, Ford, Daimler Vans, BMW, Jaguar-Land Rover và Mercedes-Benz.

Theo đó, những doanh nghiệp này sẽ thu hồi tại Mỹ thêm gần 4,4 triệu xe có túi khí bị lỗi do Takata sản xuất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục