Ấn Độ giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong 5 năm

06:48' - 06/04/2016
BNEWS Ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) ngày 5/4 đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống 6,5%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm, đúng như dự kiến của các nhà kinh tế.
Ấn Độ giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Ảnh: reuters

Động thái trên là nhằm giảm chí phí cho vay để đầu tư, qua đó thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và các hoạt động kinh tế của Ấn Độ.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp chính sách đầu tiên của tài khóa 2016-17, Thống đốc RBI Raghuram Rajan cho RBI sẽ vấn tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và có thể cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay.

Để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Ấn Độ đã đề ra ba chủ trương lớn trong tài khóa 2016-2017 gồm: đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý tài chính thận trọng; thúc đẩy nhu cầu và phát triển thị trường trong nước, qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững và ổn định; tiếp tục quá trình cải cách kinh tế, thúc đẩy các sáng kiến, chính sách hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục