BNEWS Tàu Christophe de Margerie, chở khoảng 170.000 m3 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên từ một nhà máy mới của Nga ở vùng Siberia, đã cập cảng Isle of Grain, phía Đông thủ đô London của Anh.
Ngày 29/12, tập đoàn năng lượng National Grid của Anh cho biết đây là chuyến hàng đầu tiên từ nhà máy LNG của Nga mới khánh thành tại bán đảo Yamal trị giá 27 tỷ USD.
Theo người phát ngôn National Grid, số khí LNG nhập từ Nga sẽ được lưu kho tại Anh, nhưng không phục vụ tiêu dùng nội địa mà sẽ được bán ra nước ngoài.
Nhà máy LNG ở Yamal vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin khánh thành cách đây 20 ngày. Dự án này do tập đoàn khí đốt tư nhân Novatek của Nga nắm đa số cổ phần, cùng với sự góp vốn của tập đoàn dầu - khí Total của Pháp, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Quỹ Con đường tơ lụa của Trung Quốc.
Tập đoàn Novatek hiện đang nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Lô hàng đầu tiên nói trên do tập đoàn khí hóa lỏng Petronas LNG UK (chi nhánh ở Anh của tập đoàn LNG Malaysia) mua. Sản lượng ban đầu của nhà máy là khoảng 5,5 triệu tấn/năm và tăng lên 16,5 triệu tấn vào đầu năm 2019.
Nga hiện là nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, và đang hy vọng với nhà máy LNG tại Yamal sẽ vượt qua Qatar trở thành nước xuất khẩu khí LNG lớn nhất thế giới./.
>>>Quốc gia nào nhập nhiều khí hóa lỏng nhất thế giới?
Tin liên quan
Ủy ban bầu cử trung ương LB Nga chấp thuận Tổng thống V.Putin tranh cử tái nhiệm
Ngày 28/12, Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã chứng nhận nhóm cử tri ủng hộ đương kim Tổng thống Vladimir Putin tự ứng cử tái nhiệm trong cuộc bầu cử năm 2018 và cho phép ông Putin lập một quỹ bầu cử.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).











