BNEWS Đây là lần đầu tiên kể từ ngày khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng ông Donald Trump nhắc tới khả năng thua cuộc.
Ngày 12/10, trong một diễn biến khá bất ngờ, ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng nếu ông thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới thì đó sẽ là “sự lãng phí lớn nhất về thời gian và tiền bạc”.
Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Ocala, tiểu bang Florida, ứng cử viên Trump nói rằng ông đã chi hơn 100 triệu USD cho chiến dịch tranh cử và “nếu không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đó chính là sự lãng phí lớn nhất về thời gian, sức lực và tiền bạc” trong cuộc đời ông.
Tỷ phú Trump cũng chỉ trích các chính khách Cộng hòa không ủng hộ nỗ lực tranh cử của ông. Tuy nhiên, ông Trump tránh nhắc đích danh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan hay bất cứ thành viên Cộng hòa nào khác.
Sau khi hứng chịu làn sóng công kích trong nội bộ đảng về những lời bình phẩm thiếu đứng đắn về phụ nữ trong đoạn video ghi hình năm 2015 bị tờ “Washington Post" phanh phui, ứng cử viên Trump đã “phản pháo” các nhà lãnh đạo Cộng hòa là thiếu trung thành và gọi ông Ryan là một nhà lãnh đạo "yếu đuối" và "không hiệu quả".
Tỷ phú Trump cũng tuyên bố từ nay tới ngày bầu cử, ông sẽ xúc tiến chiến dịch tranh cử “theo con đường riêng”, đồng thời khẳng ông không cần sự giúp đỡ của các chính khác Cộng hòa.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do NBC News/The Wall Street Journal công bố ngày 12/10 cho thấy bà Clinton đang bỏ khá xa ông Trump. Cụ thể, ứng cử viên Dân chủ nhận được 46% số phiếu ủng hộ trên phạm vi toàn quốc, so với 35% của ông Trump.
Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò chung cùng ngày của tờ "Los Angeles Times"/USC, tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên này ngang nhau khi cùng nhận được 44% số phiếu bầu.
Về tỷ lệ phiếu đại cử tri, kết quả thăm dò của trang "Politico" cho biết bà Clinton hiện đang có 268 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump nhận được 174 phiếu. Để giành chiến thắng, một ứng cử viên phải nhận được ít nhất 270/538 phiếu đại cử tri./.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2016: Ông Donald Trump tuyên bố không cần sự ủng hộ của Chủ tịch Hạ viện
Ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa - tỷ phú Donald Trump ngày 11/10 tuyên bố ông không muốn sự ủng hộ của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












