BNEWS Ngày 5/7, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công công nghệ đưa đầu đạn quay trở lại khí quyển trong lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 4/7.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa liên lục địa, còn gọi là Hwasong-14, vừa được phóng thử có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn và hạng nặng. Vụ thử này cho thấy ngòi nổ của tên lửa đã hoạt động chính xác.
Hãng tin này còn cho biết đầu đạn hạt nhân của tên lửa trên được làm bằng các nguyên liệu carbon có khả năng chịu nhiệt mới được nước này phát triển với nhiệt độ bên trong ổn định từ 25 - 45 độ C.
KCNA tuyên bố đầu đạn này có thể tấn công mục tiêu dưới nước một cách chính xác mà không bị phân rã vào cuối hành trình.
Sau vụ phóng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã hoan nghênh các nhà khoa học đã đưa sức mạnh quốc gia và vị trí chiến lực của Triều Tiên lên "một cấp độ mới" khi cho thấy nước này có thể sở hữu một ICBM, bên cạnh bom nguyên tử, nhiệt hạch, bất chấp sức ép từ Mỹ và các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Ông tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay "chùn bước trong việc thúc đẩy năng lực hạt nhân" cho đến khi Washington chấm dứt hoàn toàn cái mà Triều Tiên gọi là chính sách "thù địch" đối với nước này.
Công nghệ bảo vệ đầu đạn khỏi nhiệt độ cao và sự rung động vào thời điểm quay lại bầu khí quyển đóng vai trò thiết yếu cho hoạt động của một ICBM, song đây là một công nghệ khó đạt được. Nếu tuyên bố của Triều Tiên là sự thực, điều này đồng nghĩa Bình Nhưỡng đã đạt được bước tiến mới trong chế tạo tên lửa tầm xa có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân tới lãnh thổ Mỹ.
Trước đó, sáng 4/7, Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công bất kỳ đâu trên thế giới.
Hãng thông tấn KCNA cho biết loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân lớn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã xác nhận loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm là một tên lửa đạn đạo liên lục địa.
>>>Hàn Quốc đánh giá về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6
Tin liên quan
Hàn Quốc đánh giá về khả năng Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6
Ngày 5/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 sau khi vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì đà tăng trưởng việc làm ổn định
Thị trường việc làm Trung Quốc duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm, với 10,52 triệu việc làm mới tại đô thị; nước này tiếp tục mở rộng đào tạo nghề và bảo vệ lao động linh hoạt.
-
Kinh tế Thế giớiViệc làm tại phần lớn các bang của Đức tiếp tục suy giảm
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Việc làm Đức (IAB), xu hướng suy giảm việc làm tại phần lớn các bang của nước này sẽ tiếp diễn trong năm tới, bất chấp triển vọng kinh tế có dấu hiệu cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng.











