BNEWS Ngày 5/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo nhận định nhiều khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 sau khi vừa phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Han cho biết: "Mục đích cuối cùng của Triều Tiên là vũ khí hóa sức mạnh hạt nhân của mình, và tôi thấy nhiều khả năng điều này sẽ xảy ra".
Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằng cho đến nay chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào về việc này.
Bộ trưởng Han cũng xác nhận tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng ngày 4/7 là một ICBM, đồng thời xác định đây là một phiên bản nâng cấp hai tầng của tên lửa KN-17 hoặc Hwasong -12, với tầm bắn từ 7.000 -8.000 km.
Tuy nhiên, ông cho biết không có bằng chứng rõ ràng để xác minh sự trở lại khí quyển của tên lửa này, vì vậy chưa thể kết luận rằng Triều Tiên đã chế tạo thành công ICBM.
Đối với tuyên bố của Triều Tiên khẳng định đã phóng thử thành công ICBM, ông Han cho rằng Bình Nhưỡng phải chứng minh được đầu đạn tên lửa có thể chịu được nhiệt độ ít nhất 7.000 độ C, và vấn đề là liệu đầu đạn đó có còn hoạt động tốt về mặt quân sự hay không sau khi bay vào không gian và trở lại khí quyển.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng cảnh báo "hành động khiêu khích liều lĩnh" của Triều Tiên vi phạm rõ rệt các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) cấm nước này thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo, đồng thời sẽ dẫn tới "sự tự hủy diệt" của Bình Nhưỡng.
Tại phiên họp trên, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một nghị quyết lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng mọi hoạt động làm leo thang căng thẳng.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo chuẩn bị tiến hành diễn tập động viên chiến tranh thường niên nhằm kiểm tra hoạt động của các hệ thống ứng phó với tình huống bất ngờ của quân đội, với sự tham gia của các binh sĩ và công chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc diễn tập dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 6 - 7/7, tập trung vào việc thực hiện các kế hoạch huy động nguồn lực và lực lượng trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
Cuộc diễn tập động viên chiến tranh thường xuyên được Hàn Quốc tổ chức, song sự kiện này năm nay được đánh giá là sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt vì được tiến hành sau khi Triều Tiên phóng thử một ICBM. Khoảng 120 quan chức chính phủ và chính quyền địa phương cùng các binh sỹ phụ trách chuẩn bị cho tình huống bất ngờ sẽ tham gia cuộc diễn tập, trong đó chính phủ sẽ kích hoạt hệ thống liên lạc khẩn cấp được sử dụng trong tình huống chiến tranh thực sự.
Trong khi đó, Hải quân Hàn Quốc cùng ngày 5/7 thông báo đã triển khai thêm 4 chiếc máy bay trực thăng loại AW-159 có khả năng chống ngầm và được chở trên tàu chiến.
Theo thông báo, Hải quân đã nhận 8 chiếc máy bay AW-159, chia thành 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12 năm ngoái. Trong đó, 4 chiếc nhận đợt đầu đã được triển khai hồi tháng 2 vừa qua, 4 chiếc còn lại được triển khai tới một hạm đội tiền tiêu và đưa vào hoạt động trong ngày 5/7.
Trực thăng AW-159 do hãng AgustaWestland của Anh chế tạo nhằm thay thế dòng trực thăng Lynx đã lỗi thời, và được đánh giá là một trong những loại trực thăng săn ngầm tốt nhất hiện nay vì có thể đáp ứng nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm, trinh sát biển và tìm kiếm cứu nạn.
Những chiếc máy bay 2 động cơ này được trang bị ngư lôi hạng nhẹ, súng máy 12,7 ly và tên lửa có dẫn đường chống hạm, bên cạnh hệ thống dò tìm bằng sóng âm và radar AESA với tầm quét khoảng 360 km.
>>>Triều Tiên lần đầu tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa
Tin liên quan
Triều Tiên lần đầu tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thừa nhận Triều Tiên đã lần đầu tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì đà tăng trưởng việc làm ổn định
Thị trường việc làm Trung Quốc duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm, với 10,52 triệu việc làm mới tại đô thị; nước này tiếp tục mở rộng đào tạo nghề và bảo vệ lao động linh hoạt.
-
Kinh tế Thế giớiViệc làm tại phần lớn các bang của Đức tiếp tục suy giảm
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Việc làm Đức (IAB), xu hướng suy giảm việc làm tại phần lớn các bang của nước này sẽ tiếp diễn trong năm tới, bất chấp triển vọng kinh tế có dấu hiệu cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Nga đạt thỏa thuận mua dầu diesel nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế sau cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng.
-
Kinh tế Thế giớiUNCTAD: Kinh tế thế giới tăng trưởng 2,6% năm 2026
UNCTAD dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,6% trong năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025 do cú sốc năng lượng, bất ổn tài chính và rào cản thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/10/2026
Ngày 9/10, kinh tế thế giới có các tin nổi bật như thâm hụt ngân sách Mỹ tăng mạnh, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu do bão, triển vọng lợi suất trái phiếu tăng và cuộc đua công nghệ 5G, 6G.












