Bundesbank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức

12:37' - 05/06/2016
BNEWS Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) vừa hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế nước này xuống còn 1,7% trong năm nay và mức 1,4% trong năm 2017.
Bundesbank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức. Ảnh: sigmalive.com

Trước đó, cơ quan này từng dự báo mức tăng trưởng của nền "kinh tế đầu tàu" châu Âu là 1,8% trong năm 2016 và 1,7% trong năm 2017.

Ông Jens Weidmann, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức, bất chấp việc hạ dự báo tăng trưởng, nền kinh tế Đức vẫn đứng trên nền tảng “tương đối chắc chắn”. Ngân hàng này cũng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Đức sẽ trở lại mức 1,8% trong năm 2018.

Cũng theo ông Weidmann, xuất khẩu - ngành mũi nhọn của nền kinh tế Đức, chỉ đạt mức tăng trưởng “có hạn”, song có thể tăng tốc trong những năm tới.

Những dự báo mới nhất của Ngân hàng trung ương Đức về mức tăng trưởng kinh tế Đức cũng tương tự như dự báo năm 2016 của Chính phủ Đức và lạc quan hơn so với dự báo ủa Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở mức 1,5%.

Cũng theo Ngân hàng Trung ương Đức, lạm phát tại Đức được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm nay, giá cả tiêu dùng chỉ tăng 0,2%, nhưng sẽ tăng nhanh ở mức 1,5% vào năm 2017 và 1,7% vào năm 2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục