BNEWS Các chuyến bay của Air Algeria đã hoạt động trở lại vào sáng 23/1, một ngày sau khi các tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Algeria tổ chức đình công.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, các chuyến bay của Air Algeria đã hoạt động trở lại vào sáng 23/1, một ngày sau khi các tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Algeria tổ chức đình công, tuy vậy các tiếp viên của Air Algeria thông báo sẽ tổ chức cuộc đình công mới vào tuần tới.
Theo thông tin chính thức của sân bay Houari Boumediene, toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay này đã cất cánh trở lại mặc dù một số dịch vụ nội địa vẫn chưa trở lại hoạt động bình thường sau nhiều giờ trì hoãn.
Hiệp hội Công đoàn Hàng không Algeria (SNPNCA) cho biết các nhân viên sẽ trở lại làm việc nhằm thực hiện đúng phán quyết của tòa án cho rằng các cuộc đình công là phi pháp do vi phạm luật buộc phải gửi thông báo về cuộc đình công trong khoảng thời gian trước đó 21 ngày.
Tổng Thư ký SNPNCA, Karim Ourad cho biết các nhân viên không phải những người muốn vi phạm luật pháp, do đó các cuộc đình công đã tạm dừng lại. Tuy nhiên, theo ông này, SNPNCA sẽ gửi thông báo về cuộc đình công mới trong thời hạn 21 ngày và sẽ tổ chức các hoạt động đòi hỏi quyền lợi tài chính tương tự trong thời gian thích hợp.
Nhiều khả năng Hiệp hội sẽ tổ chức cho các nhân viên tổ chức thêm cuộc đình công vào tuần tới nếu như lãnh đạo Air Algeria không thực hiện đối thoại với họ.
Hôm 22/1, hầu hết các chuyến bay trong nước và quốc tế của Air Algeria xuất phát từ thủ đô Algers đều đã bị hủy bỏ do cuộc đình công bất ngờ của các tiếp viên hàng không. Đại diện Air Algeria sau đó cùng ngày đã khẳng định đây là "một cuộc đình công bất hợp pháp".
Các tiếp viên hàng không Air Algeria tiến hành đình công để yêu cầu nối lại lộ trình tăng lương theo đúng thỏa thuận hồi tháng 1/2017. Tuy nhiên, lãnh đạo Air Algeria cho biết không thể tăng lương vì việc này sẽ gây mất ổn định tài chính cho hãng./.
Tin liên quan
Hãng hàng không Air Algeria hủy hàng chục chuyến bay do tiếp viên đình công
Hầu hết các chuyến bay ngày 22/1 của Hãng hàng không Air Algeria đều không thể cất cánh từ thủ đô Algiers do cuộc đình công bất ngờ của các tiếp viên hãng này, dự kiến có thể kéo dài sang ngày 23/1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.









