BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong vài ngày tới.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trong một phát biểu mới đây, nói rằng các đối tác thương mại của Mỹ muốn lập trường "Nước Mỹ là trên hết" mềm dẻo hơn.
Ông Muchin nói, các nước đã cảm thấy thoải mái hơn và hiểu rõ hơn về các mục tiêu chính sách của ông Trump. Ông nói Mỹ không muốn là một nước bảo hộ, nhưng có quyền làm như vậy nếu thấy rằng thương mại không tự do và công bằng.Ông dẫn ra thỏa thuận thương mại mới đạt được với Trung Quốc, coi đó là khuôn mẫu cho các thỏa thuận song phương mà Mỹ có thể theo đuổi trong tương lai.
Ông Mnuchin bảo vệ các chính sách thương mại của Mỹ dưới thời ông Trump tại các cuộc họp gần đây của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Baden-Baden, Đức hồi tháng Ba, nơi những bất đồng về chủ nghĩa bảo hộ nổ ra khi khởi đầu cuộc họp và vào tháng Tư, tại các hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, nơi chủ đề này chỉ được đề cập thoáng qua. Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G7 tại Bari, Italy cuối tuần qua, vấn đề gây tranh cãi đó đã không được chính thức đưa vào chương trình nghị sự và cũng không được nêu trong thông cáo cuối cùng. Hội nghị cam kết tăng cường đóng góp của thương mại vào các nền kinh tế trong nhóm. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và cam kết thương lượng lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.>>>Người dân Mỹ muốn điều tra độc lập về mối quan hệ giữa Tổng thống D.Trump và Nga
- Từ khóa:
- tổng thống mỹ donald trump
- đối tác thương mại
- mỹ
- g7
Tin liên quan
Người dân Mỹ muốn điều tra độc lập về mối quan hệ giữa Tổng thống D.Trump và Nga
Đa số người dân Mỹ muốn mở một "cuộc điều tra độc lập" về mối quan hệ giữa Nga và Tổng thống Donald Trump trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












