Cách nào để phát hiện ung thư sớm?

20:29' - 28/02/2017
BNEWS Phát hiện sớm bệnh ung thư không chỉ giúp người bệnh có thêm cơ hội sống mà còn giảm thiểu chi phí điều trị, tạo tâm lý tích cực cho người bệnh…
Cách nào phát hiện sớm bệnh ung thư? Ảnh: chuaungthu.net

PGS.TS, bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Đoàn Hữu Nghị, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Hà Nội, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc, chuyên gia về ung bướu ở Việt Nam cho biết: Tầm soát ung thư sớm là cách tốt nhất để phát hiện, điều trị bệnh kịp thời, nâng cao khả năng sống của người bệnh ung thư.

Tuy vậy, hiện nay hầu hết người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh, vùng nông thôn vẫn chưa có thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ, số người tầm soát ung thư còn rất hạn chế, chủ yếu là ở các tỉnh, thành phố lớn.

Hơn 70% các trường hợp chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, không thể cứu chữa. Trong các loại bệnh ung thư thì ung thư vú là loại phổ biến nhất, chiếm 1/4 các ca bệnh ung thư và là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất ở nữ giới.

Ung thư vú cướp đi sinh mạng của gần 5000 phụ nữ mỗi năm. Với nam giới, ung thư tiền liệt tuyến nằm trong tốp 10 loại ung thư thường gặp nhất và có tỷ lệ tử vong cao…

Bác sỹ Đoàn Hữu Nghị cũng cho biết: Nếu được phát hiện sớm, 90% trong số chị em phụ nữ bị ung thư vú có thể được cứu sống; với nam giới cũng vậy nếu phát hiện sớm ung thư tiền liệt tuyến. Phát hiện sớm không chỉ giúp người bệnh có thêm cơ hội sống mà còn giảm thiểu chi phí điều trị, tạo tâm lý tích cực cho người bệnh…

Để phòng ngừa ưng thư, mọi người dân cần có lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe.

Mặt khác, người dân nên bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu… bởi đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều loại bệnh, trong đó có ung thư. Người dân từ 25 tuổi cần quan tâm tới tầm soát ung thư, nhất là những loại bệnh ung thư thường gặp nhất. Từ 40 tuổi trở lên độ tuổi có tỷ lệ mắc ung thư cao, vì vậy những người ở lứa tuổi này cần quan tâm đặc biệt hơn tới sức khỏe bằng cách tầm soát nhiều loại ung thư với mức độ chuyên sâu hơn…

Từ tháng 3/2017 tới hết năm, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc sẽ tổ chức chương trình tầm soát ung thư miễn phí cùng với chương trình hài kịch xuyên Việt với chủ đề “Không ai phải sợ”.

Đây là chương trình góp phần truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh ung thư, tầm quan trọng của tầm soát ung thư sớm, đồng thời tạo cơ hội kiểm tra, phát hiện sớm bệnh cho người dân.

Chương trình sẽ bắt đầu ở tỉnh Bắc Ninh vào ngày 11/3, đây là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp với đông đảo công nhân sinh sống, làm việc. Tiếp theo đó, chương trình sẽ diễn ra tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Lạng Sơn…

Trong suốt hành trình này, Bệnh viện sẽ tặng 5000 suất khám miễn phí tầm soát ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến cho người dân khắp mọi miền. Đồng hành cùng chương trình hài kịch xuyên Việt “Không ai phải sợ” là các nghệ sỹ hài tên tuổi như: Xuân Hinh, Công Lý, Vân Dung. và các nghệ sỹ Nhà hát kịch Hà Nội với các chùm hài kịch đặc sắc./.

>>> Giữ được giọng nói nhờ kỹ thuật đốt ung thư thanh quản

>>> Tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam có cao nhất thế giới?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục