BNEWS Cao Bằng hiện đang có hiện tượng một số đối tượng mạo danh nhân viên mạng viễn thông VNPT gọi điến các thuê bao cố định nhắc nợ cước điện thoại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Với thủ đoạn sử dụng các đầu số giấu tên hoặc có cấu trúc lạ, gọi tới các thuê bao để đòi nợ cước và chiếm đoạt tiền. Mục tiêu của những kẻ lừa đảo thường là các số đến thoại cố định của các tổ chức, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, chỉ từ 9-10h sáng 22/9, đã có 4 phòng chuyên môn nhận được những cuộc gọi có nội dung lừa đảo kiểu như: Đây là tổng đài VNPT xin thông báo, máy bàn của bạn có 8.930.000 đồng chưa được thanh toán, trong khoảng thời gian 2h đồng hồ nếu bạn không thanh toán, chúng tôi sẽ cắt liên lạc của bạn. Nếu bạn chưa nghe rõ xin vui lòng nhấn phím số 9 để nghe lại hoặc bấm phím số 0 để được tư vấn, xin cảm ơn! Anh Hoàng Việt Dũng, Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết: Khi nhận được cuộc gọi thông báo nhắc nợ cước cố định, anh khá bất ngờ vì là thuê báo cố định của cơ quan và đã thanh toán cước hàng tháng đầy đủ mà lại bị thông báo một số nợ rất lớn. Cũng bằng thủ đoạn như trên, đối tượng mạo danh đã gọi điện vào số máy cố định của Phòng Văn thư, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. Tương tự, các thuê bao cố định tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, khoảng 10h ngày 25/9, đơn vị cũng nhận được các cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là một giọng nữ tự xưng là Tổng đài của VNPT thông báo cước nợ hơn 8 triệu đồng. Kẻ lừa đảo thường dùng hình thức gọi đến số điện thoại cố định của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, thông báo mức nợ cước vài triệu đồng, sau đó hướng dẫn khách hàng bấm phím số 0 hoặc số 9 để biết thêm chi tiết. Nếu làm theo hướng dẫn, điện thoại của khách hàng sẽ tự động kết nối với tổng đài hoặc số điện thoại nào đó của kẻ mạo danh và bị trừ tiền cước rất cao. Ông Nông Văn Hiếu, Giám đốc VNPT Chi nhánh Cao Bằng cho biết: Đây là một hình thức lừa đảo đang diễn ra trong thời gian gần đây tại nhiều tỉnh, thành. Từ ngày 22/9 đến nay, hiện tượng này đã bùng phát cao điểm, các bộ phận của đơn vị như Chăm sóc khách hàng, Thu cước, Hỗ trợ khách hàng đã nhận được hơn 50 cuộc gọi báo về hiện tượng này.Các đối tượng mạo danh là người của VNPT và sử dụng các đầu số nước ngoài hoặc các đầu số có cấu trúc lạ như: 003, 0293, 086123456... qua giao thức kết nối Internet gọi tới nhắc nhở khách hàng. Mục tiêu của các đối tượng mạo danh nhà mạng là "câu" thời gian đàm thoại giữa thuê bao tới các tổng đài lạ do chúng dẫn dụ người nghe bấm số chọn đến, sau đó sẽ lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tống tiền khách hàng.
Hiện nay đang là thời điểm VNPT nhắc nợ khách hàng, lợi dụng thời điểm này, kẻ xấu sẽ đẩy mạnh hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng. VNPT đã đề nghị cơ quan Công an điều tra, xử lý.VNPT Cao Bằng cũng đề nghị khách hàng không thực hiện theo hướng dẫn của các cuộc gọi lạ, nghi ngờ bị mạo danh; không nộp tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, thẻ tín dụng cho người khác khi được yêu cầu qua điện thoại. Nếu gặp trường hợp trên, khách hàng nên gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc liên hệ trực tiếp tại các điểm giao dịch của Trung tâm Kinh doanh VNPT Cao Bằng để được hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết kịp thời./.
>> VNPT sắp ra mắt gói cước tích hợp mới>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm
Tin liên quan
BIDV và VNPT-Media ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty truyền thông VNPT-Media đã ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhắc phục “thẻ vàng" IUU: Quản lý chặt đội tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá tăng cường quản lý đội tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố đối tượng điều hành 2 doanh nghiệp sản xuất, buôn bán phân bón giả
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hứa Văn Chọn.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội: Gần 1.400 công trình chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy vẫn hoạt động
Thông tin về tên, địa chỉ, chủ đầu tư của toàn bộ 1.398 công trình vi phạm hiện hữu đã được công khai nhằm tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát việc khắc phục.
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo du lịch trực tuyến: Bảo vệ du khách trước thềm APEC 2027
Những trang mạng xã hội, website giả mạo khách sạn, resort với hình ảnh chuyên nghiệp, lượt tương tác cao đang trở thành cạm bẫy đối với du khách khi đặt phòng trực tuyến tại Phú Quốc.
-
Kinh tế và pháp luậtChặn bẫy lừa đảo đặt phòng, giữ uy tín cho du lịch Phú Quốc
Những trang mạng xã hội, website giả mạo khách sạn, resort với hình ảnh chuyên nghiệp, lượt tương tác cao đang trở thành cái bẫy đối với du khách khi đặt phòng trực tuyến tại Phú Quốc.
-
Kinh tế và pháp luậtLiên tiếp bắt giữ 3 vụ chở đường cát lậu ở Đồng Tháp
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ liên tiếp 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tái diễn thủ đoạn lừa đảo cài đặt “thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử”
Mặc dù đã được cảnh báo, xử lý, xong hiện nay tại tỉnh Hưng Yên vẫn tái diễn thủ đoạn yêu cầu cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử”, nhằm lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luậtChặn thuốc lá lậu, bảo vệ nguồn thu ngân sách
Cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa kiểm soát biên giới, hoàn thiện pháp luật, xử lý nghiêm các đường dây vi phạm và nâng cao nhận thức cộng đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtXác thực sâm Ngọc Linh thật, giả chỉ trong 4-5 giờ
Phương pháp phân tích bằng chỉ thị phân tử SSR giúp phân biệt sâm Ngọc Linh với loài sâm khác, rút ngắn thời gian trong 4-5 tiếng.









