Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục cao mới sau cuộc bầu cử ở Mỹ

08:39' - 11/11/2016
BNEWS Trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên 10/11, chỉ số Dow Jones lập mức cao kỷ lục mới, vẫn nhờ "động lực" đến từ chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục cao mới sau cuộc bầu cử ở Mỹ. Ảnh: EPA

Trong khi chỉ số Nasdaq mất điểm do cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ như Amazon, Apple xuống giá.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 1,2%, lên 18.807,88 điểm, vượt 170 điểm so với kỷ lục trước.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 2.167,48 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm 0,8%, xuống 5.208,8 điểm.

Giá cổ phiếu của một loạt "đại gia" công nghệ đi xuống: Apple giảm 2,8%, Amazon giảm 3,8%, Alphabet giảm 2,9%, Facebook giảm 1,9%, Microsoft giảm 2,4% và Netflix giảm 5,5%.

Các nhà phân tích cho rằng các cổ phiếu công nghệ mất đà một phần do thị trường lo ngại lĩnh vực này có thể gặp bất lợi trước những thay đổi chính sách của Tổng thống mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục