Chính sách cắt giảm thuế đem lại cho Berkshire Hathaway lợi nhuận kỷ lục

14:45' - 25/02/2018
BNEWS Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett ngày 24/2 cho biết lợi nhuận quý IV/2017 và của cả năm ngoái đã đạt mức cao kỷ lục.

Tập đoàn Berkshire Hathaway đạt mức cao kỷ lục nhờ thuế suất thu nhập doanh nghiệp được cắt giảm mạnh theo chính sách cắt giảm thuế được Tổng thống Mỹ thông qua hồi năm ngoái.

Cụ thể, thu nhập ròng trong quý IV/2017 của Berkshire Hathaway tăng gấp gần năm lần, từ 6,29 tỷ USD, hay 3.823 USD/cổ phiếu hạng A ghi nhận cùng kỳ năm trước đó lên 32,55 tỷ USD, hay 19.790 USD/cổ phiếu.

Trong khi đó, cũng trong quý IV/2017, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của “ông lớn” này giảm 24% xuống còn 3,34 tỷ USD. Giá trị tài sản của Berkshire Hathaway trong năm 2017 tăng lên 65,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, thu nhập ròng của Berkshire Hathaway trong cả năm 2017 đạt 44,94 tỷ USD, trong đó ông Buffett cho rằng chỉ có 36 tỷ USD là đến từ hoạt động của tập đoàn, còn lại 29,11 tỷ USD được cho là nhờ thuế suất doanh nghiệp được cắt giảm từ 35% xuống còn 21% theo chính sách cắt giảm thuế được Tổng thống Trump ký thông qua hồi tháng 12 năm ngoái.

Giá trị tài sản của Berkshire Hathaway trong năm 2017 tăng lên 65,3 tỷ USD. Tác động từ chính sách này cũng “bóp méo” kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Mỹ khác.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Berkshire Hathaway lại giảm 18% xuống còn 14,46 tỷ USD.

Tập đoàn Berkshire Hathaway hiện đang nắm trong tay hàng chục công ty, từ chuỗi nhà hàng đồ ngọt và thức ăn nhanh Dairy Queen đến công ty sản xuất pin Duracell, đồng thời nắm giữ nhiều cổ phiếu của một loạt các tập đoàn có tên tuổi, trong đó có American Express, Apple, Bank of America, Charter Communications, Coca-Cola, Delta Air Lines, General Motors, Goldman Sachs, Moody's, Wells Fargo và Southwest Airlines.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục