BNEWS Nếu không có sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản thì có lẽ thị trường còn giảm sâu hơn nữa.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 3/4, VN- Index giảm 8,32 điểm xuống 1.88,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 255,2 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 7.980,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 121 mã tăng giá, 48 mã đứng giá và 171 mã giảm giá.
HNX- Index tăng 0,22 điểm lên mức 135,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 56,5 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hơn 1.026,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 90 mã giảm giá.
Nhóm có phiếu vốn hóa lớn diễn ra sự phân hóa theo chiều tiêu cực. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 17 mã giảm giá, trong khi chỉ có 12 mã tăng giá. Đặc biệt, các mã cổ phiếu vốn hóa đứng đầu thị trường đều có mức giảm giá mạnh. Điều này đã gây áp lực rất lớn lên chỉ số VN- Index.
Các mã giảm giá mạnh có thể kể đến như cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VNM giảm tới 6.000 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 2 triệu đơn vị. VNM cũng là cổ phiếu vốn hóa lớn bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với trên 1,2 triệu đơn vị. Trong khi đó, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 2 thị trường cũng giảm tới 9.000 đồng/cổ phiếu. SAB cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng.
Các mã vốn hóa lớn khác cũng giảm rất sâu như: cổ phiếu ROS giảm tới 9.800 đồng/cổ phiếu, MSN giảm 1.600 đồng/cổ phiếu, MWG giảm 7.100 đồng/cổ phiếu, GAS và VJC đều giảm 3.100 đồng/cổ phiếu.
Hai mã cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành thép cũng đồng thuận giảm điểm. Trong khi HPG giảm 500 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 6,3 triệu đơn vị thì HSG cũng giảm tới 550 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 1,6 triệu đơn vị.
Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, BVH có mức tăng mạnh nhất với 3.400 đồng/cổ phiếu, DHG tăng 2.100 đồng/cổ phiếu, BMP tăng 1.100 đồng/cổ phiếu. Qua đó, có thể thấy rằng các mã vốn hóa lớn chiếm ưu thế vế số mã giảm và có mức giảm sâu hơn rất nhiều so với mức tăng của các mã tăng giá.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn diễn biến tiêu cực với hầu như tất cả các mã cổ phiếu trụ cột trong nhóm đều kết phiên trong sắc đỏ như: PLX giảm tới 1.900 đồng/cổ phiếu và bị khối ngoại bán ròng mạnh, BSR cũng giảm tới 1.000 đồng/cổ phiếu. Các mã như PVB, PVS, PVD, POW, OIL... cũng đều ở chiều giảm giá.
Nếu không có sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản thì có lẽ thị trường còn giảm sâu hơn nữa.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên hôm nay khá tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Ở chiều tăng giá có LPB, VPB, MBB, BID, VCB, KLB, BAB, EIB, SHB và CTG. Ở chiều giảm giá chỉ còn có ACB, VIB, STB và NVB. Tuy nhiên mức tăng, giảm của nhóm cổ phiếu ngân hàng là không lớn.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán rất tích cực với nhiều mã tăng mạnh như: HCM tăng tới 4.100 đồng/cổ phiếu, VCI tăng 1.500 đồng/cổ phiếu, MBS tăng 700 đồng /cổ phiếu, SBS được kéo lên mức giá trần, trong khi VND tăng tới 1.750 đồng/cổ phiếu. Đặc biệt cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ngành chứng khoán là SSI tăng 1.400 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh gần 12,3 triệu đơn vị.
Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, giúp cho nhóm cổ phiếu này với nhiều mã tăng giá và giao dịch rất tích cực; trong đó có nhiều mã tăng trần như: HDG tăng tới 3.400 đồng/cổ phiếu, CEO cũng tăng 1.400 đồng lên mức giá trần 8.400 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 5 triệu đơn vị, ASM cũng không kém cạnh khi tăng 750 đồng lên mức giá trần 12.100 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 7 triệu đơn vị. Trong khi các mã như HAG, QCG, SCR, DIG... đều kết phiên trong sắc xanh và có khố lượng giao dịch lớn./.
Tin liên quan
Chứng khoán chiều 2/4: VN- Index tăng mạnh lên mốc 1.196,61 điểm
Kết thúc phiên giao dịch chiều 2/4, VN- Index tăng 22,15 điểm lên 1.196,61 điểm, đây là mức cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán toàn cầu giảm điểm do làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu
Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 0,8% trong những phút đầu phiên giao dịch 2/9.
-
Chứng khoán
Thêm kênh dẫn vốn vào chứng khoán
Quyết định 40/2026/QĐ-TTg mở ra chu kỳ thoái vốn Nhà nước 2026-2030, gia tăng cổ phiếu tự do, cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn tổ chức vào TTCK.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần đi xuống trước rủi ro căng thẳng Mỹ-Iran
Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 1/9.
-
Chứng khoánMở "đường ống" dẫn vốn ngoại: Cơ hội tái định giá chứng khoán
Sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đang được coi là cột mốc lịch sử, mở ra "đường ống" dẫn dòng vốn ngoại quy mô lớn vào thị trường chứng khoán trong nước.
-
Chứng khoánCác chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 31/8 đồng loạt giảm điểm
Chỉ số Dow Jones giảm 374,09 điểm (tương đương 0,7%) xuống 53.185,90 điểm, chỉ số S&P 500 mất 25,62 điểm (0,33%) xuống 7.686,14 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán tháng 9: VN-Index sẽ vượt 1.870 điểm?
Khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.850-1.870 điểm, sự cải thiện của thanh khoản cùng việc khối ngoại thu hẹp bán ròng đang mở ra kỳ vọng, nhưng cũng đặt thị trường trước bài kiểm tra trong tháng 9.
-
Chứng khoánDAX lập kỷ lục rồi lại “chấp chới”?
Lo ngại về lãi suất, lạm phát và nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang đang phủ bóng lên thị trường chứng khoán Đức.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất
Trong phiên giao dịch chiều 31/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-4/9): TNP trả cổ tức cao nhất 26%
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TNP trả cổ tức cao nhất 26%, trong khi DRG trả cổ tức thấp nhất 1,26%.











