Cuộc chiến chống đồng hồ Thụy Sỹ giả vẫn "nóng"

13:06' - 29/12/2016
BNEWS Cuộc chiến chống hàng giả vẫn là một trong những vấn đề nóng hổi của Liên đoàn công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ (FH).

Năm nay, khoảng 1 triệu chiếc đồng hồ giả đã bị thu giữ. Con số này tương tự năm 2015.

Chủ tịch FH Jean-Daniel Pasche nhấn mạnh nhiều trong số những vụ bắt giữ hàng giả này đã được tiến hành tại Trung Quốc. Ngoài ra, những chiến dịch truy lùng hàng giả cũng đã thu giữ 130.000 chiếc đồng hồ Thụy Sỹ bị làm giả tại Thổ Nhĩ Kỳ, 70.000 tại Dubai và 9.000 tại Nga.

FH cũng đẩy mạnh cuộc chiến chống hàng giả trên mạng Internet và các mạng xã hội. Ông Pasche cho biết nhờ cải tiến các công cụ giám sát, FH đã tháo gỡ được hơn 1 triệu quảng cáo đồng hồ giả. Con số này cao hơn hai lần so với mức ghi nhận năm 2015.

Ngoài ra, FH còn tiến hành một nhiệm vụ khác, đó là đào tạo các chuyên gia trong việc phát hiện hàng giả và trợ giúp họ thu giữ các hàng hóa phi pháp này.

Các khóa đào tạo đã được tiến hành tại Dubai, sân bay London-Heathrow (Anh), San Francisco (Mỹ), Nice (Pháp), Lisbon (Bồ Đào Nha), Brussels (Bỉ), Praha (Cộng hòa Czech) và Athens (Hy Lạp).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục