Đà Nẵng sôi động thị trường mùa Vu Lan

13:06' - 16/08/2016
BNEWS Thị trường mùa Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) tại Đà Nẵng khá sôi động với nhiều mặt hàng như hoa, trái cây, thực phẩm chay, vàng mã được bày bán phục vụ việc cúng, lễ.
Cứ đến Rằm tháng Bảy âm lịch, người dân cả nước lại sắm sửa những mâm đồ lễ cho ngày lễ Vu Lan (lễ báo hiếu). Ảnh minh họa: Internet

Theo ghi nhận, tại các chợ chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường giá các loại thực phẩm và đồ dùng dành cho mùa Vu Lan đều tăng nhẹ so với những ngày trước đó, nhất là mặt hàng trái cây và hoa.

Cụ thể, bưởi da xanh có giá 40.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng, thanh long có giá từ 20.000 -3.0000 đồng/kg (tùy từng loại) (tăng từ 5.000-7.000/kg), nhãn Bắc có giá từ 35.000-37.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), nho Mỹ có giá từ 200.000-250.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg).

Xoài có giá từ 30.000-35.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), cam sành có giá 30.000-40.000 kg (tùy từng loại) (tăng 5.000-7.000 kg), hoa cúc có giá từ 30.000-35.000 đồng/chục (tăng 5.000 đồng/chục), hoa ly có giá dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/cành.
Các tiểu thương bán trái cây cho biết, trong mùa Vu Lan giá các mặt hàng hoa quả đều tăng nhẹ từ 5.000-10.000 đồng/kg. Đối với các loại trái cây như thanh long, bưởi da xanh, nho, xoài... được nhập từ các "vựa" trái cây ở các tỉnh phía Nam nên giá cả ổn định.

Do ảnh hưởng của thời tiết nên hai mặt hàng nhãn và cam sành được nhập từ các tỉnh phía Bắc tăng khoảng 10-15%, so với năm trước. Các tiểu thương cho hay, trong 1-2 ngày tới, khi vào chính ngày lễ Vu Lan giá hai loại trái cây này sẽ tiếp tục tăng thêm 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Một người bán hàng mã tại chợ Đống Đa cho hay, hiện nay, nghề làm hàng mã rất phát triển nên nguồn hàng dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và màu sắc đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nếu trước kia chỉ có chỉ là quần áo mũ, hài, đồ trang sức, tiền giấy, thì nay đồ vàng mã đa dạng như trần tục có cả xe máy, ô tô, biệt thự. So với những ngày thường, dịp lễ Vu Lan giá mặt hàng này chỉ tăng nhẹ từ 5-10%.

Cụ thể, giá bán các loại vàng mã thông thường như: tiền, vàng, quần áo, giầy, dép, nón từ 5.000 – 50.000 đồng, bộ quần áo thổ thần có giá 50.000-60.000 đồng/bộ, nhà mã có giá 100.000 – 200.000 đồng/ngôi nhà (tùy từng loại), ngựa có giá từ 200.000-700.000 đồng/con (tùy từng loại)...

Ngày lễ Vu Lan, những mặt hàng xôi, chè, ngô, khoai sắn luộc, bỏng ngô...cũng được bày bán nhộn nhịp, tuy nhiên ít biến động về giá.

Ngoài ra, các mặt hàng rau xanh, thịt, và hải sản, giữ giá ổn định. Rau xanh chỉ tăng nhẹ từ 2.000-5.000 đồng/kg (tùy từng loại), thịt gia súc, gia cầm, hải sản hầu hết giữ nguyên giá, một số sản phẩm tăng nhẹ từ 5.000-7.000 đồng/kg (tùy từng loại) nên không khó để khách hàng chọn mua để phục vu mân cúng mùa Vu Lan của gia đình.

Ngoài ra, các mặt hàng nem, chả chay cũng được khá nhiều người chọn mua với giá phải chăng từ 80.000-100.000 đồng/kg.

Ghi nhận thị trường tại Đà Nẵng cho thấy, trào lưu ăn chay ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ. Hiện nay, ăn chay không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, tâm linh mà đã trở thành xu hướng phổ biến trong cộng đồng vì nhiều người dân có xu hướng ăn chay giúp cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe.

Ngày từ đầu tháng 7 âm lịch, các cửa hàng ăn chay tại Đà Nẵng cũng tăng số lượng thực đơn, cũng như số lượng các suất ăn lên gấp 2-3 lần, so với ngày thường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục