BNEWS Người phát ngôn của Hội nghị Bộ trưởng Môi trường G7, Davide Russo cho biết ông Pruitt sẽ rời Bologna để về nước dự một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Scott Pruitt được triệu tập về Washington trong khi đang tham dự Hội nghị Bộ trường Môi trường Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tổ chức trong hai ngày 11-12/6 tại thành phố Bologna , miền Bắc Italy.
Người phát ngôn của Hội nghị Bộ trưởng Môi trường G7, Davide Russo cho biết ông Pruitt sẽ rời Bologna để về nước dự một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài giờ sau khi đến Italy để tham gia Hội nghị Bologna.
Quyền Trợ lý Giám đốc EPA, bà Jane Nishida , sẽ thay thế vị trí của ông Pruitt tiếp tục tham dự Hội nghị.
Việc ông Pruitt rút sớm khỏi các cuộc thảo luận có thể gây trở ngại hơn nữa cho kế hoạch của các bộ trưởng môi trường tại hội nghị kéo dài hai ngày này.
Các đại biểu của Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Anh hiện có kế hoạch sẽ đưa ra một tuyên bố chung về một loạt vấn đề liên quan đến môi trường, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu, vào ngày 12/6.
Những kỳ vọng đối với Hội nghị Bộ trưởng Môi trường G7 hiện khá thấp do quyết định của Tổng thống Donald Trump hôm 1/6, theo đó Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, vốn được ký kết vào năm 2015 bởi gần 200 quốc gia.
Các kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tái thương lượng một thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ đã bị các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Italy khước từ./.
- Từ khóa:
- g7
- hội nghị môi trường g7
- Italy
- mỹ
- tổng thống mỹ
- donald trump
Tin liên quan
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường G7
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc ngày 11/6 tại thành phố Bologna, miền Bắc Italy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.










