Dự thảo ngân sách Nhật Bản tài khóa 2018 ở mức cao kỷ mục

16:13' - 14/12/2017
BNEWS Ngân sách dự thảo tài khóa 2018 (bắt đầu từ tháng Tư năm sau) của Nhật Bản có thể sẽ ở mức cao kỷ lục năm thứ sáu liên tiếp, do tăng chi cho quốc phòng và các chương trình an sinh xã hội.

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, ngân sách dự thảo cho năm 2018 sẽ vượt con số 97.450 tỷ yen của ngân sách ban đầu cho tài khóa hiện tại (sẽ kết thúc vào cuối tháng 3/2018), nhưng sẽ không chạm đến mức 98.000 tỷ yen (863 tỷ USD).

Bên cạnh đó, Nhật Bản được dự đoán sẽ cắt giảm hàng trăm tỷ yen trái phiếu chính phủ phát hành trong tài khóa tới, trong bối cảnh nguồn thu thuế gia tăng và được dự đoán sẽ vượt mức 57.710 tỷ yen ước tính của năm nay.

Chi cho các chương trình an sinh xã hội có thể sẽ tăng 500 tỷ yen so với tài khóa hiện nay lên khoảng 33.000 tỷ yen, trong khi khoảng 5.200 tỷ yen sẽ được dành cho quốc phòng, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Số liệu chính thức từ Chính phủ Nhật Bản cho hay tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý III vừa qua cao gấp đôi so với ước tính trước đó, đánh dấu chuỗi thời gian tăng trưởng kéo dài nhất trong hơn hai thập niên qua của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Cụ thể, kinh tế của Nhật Bản trong quý III/2017 đã tăng trưởng 0,6% so với quý II và cao gấp đôi mức dự báo 0,3% được đưa ra trước đó. So với cùng kỳ năm 2016, kinh tế “xứ sở Mặt trời mọc” đạt mức tăng trưởng 2,5% trong quý III vừa qua, vượt mức dự báo 1,4% của chính phủ.

Đây là quý tăng trưởng thứ 7 liên tiếp, cũng là chuỗi tăng trưởng ấn tượng nhất kể từ năm 1994 của nền kinh tế châu Á này.

>>>Nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 30-50% hoạt động giao dịch của đồng bitcoin

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục