Giá dầu chiều 13/6 giảm do hoạt động bán tháo

17:34' - 13/06/2016
BNEWS Giá dầu chiều 13/6 giảm trở lại trên thị trường châu Á do hoạt động bán tháo bởi thị trường e ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vấn đề Brexit và nhiều giàn khoan hoạt động trở lại.
Giá dầu chiều 13/6 giảm do hoạt động bán tháo. Ảnh: reuters

Vào chiều 13/6 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 62 xu Mỹ (1,26%) xuống 48,45 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng giảm 61 xu Mỹ (1,21%) xuống 49,93 USD/thùng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương), Ngân hàng trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ, và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đều sẽ nhóm họp trong tuần này.

Thị trường cũng đang lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu cũng như những tác động của Brexit - kịch bản Anh rời khỏi EU.

Theo báo cáo mới nhất của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, trong tuần kết thúc ngày 10/6, số giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ đã tăng tuần thứ hai liên tiếp, lên 328 giàn, song con số này vẫn kém xa 635 giàn của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Bernard Aw, nhà chiến lược của trung tâm IG Markets cho rằng tuần này và tuần sau có khả năng giá dầu sẽ tăng trên thị trường.

>> Giá vàng châu Á chiều 13/6 trong xu hướng tăng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục