Giá dầu giảm do nhân tố Libya

08:33' - 08/08/2017
BNEWS Giá dầu trên thị trường sụt giảm trong ngày 8/8 khi hoạt động khai thác tại mỏ dầu lớn nhất của Libya đã trở lại bình thường thúc đẩy hoạt động bán ra.
Cụ thể, tại New York (Mỹ) vào lúc 1 giờ 5 phút sáng 8/8 Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2017 giảm 19 xu Mỹ (0,4%) xuống còn 49,39 USD/thùng, sau khi đã có lúc tụt xuống 48,54 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 10/2017 giảm 5 xu (0,1%) xuống còn 52,37 USD/thùng, sau khi đã có lúc giảm xuống 51,37 USD/thùng.
Giá dầu giảm do nhân tố Libya. Ảnh: Reuters
Trước đó, Công ty Dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) cho biết sản lượng tại Sharara, mỏ dầu lớn nhất của Libya, đã trở lại mức bình thường sau khi hoạt động khai thác phải gián đoạn trong thời gian ngắn do biểu tình.

Những lo ngại về tính hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của OPEC và các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới ngoài OPEC, trong đó có Nga, tiếp tục ám ảnh thị trường. Sản lượng dầu trong tháng 7/2017 của OPEC đã đạt mức cao kể từ đầu năm, trong khi xuất khẩu “vàng đen” của khối cũng ở mức kỷ lục.

Trong khi đó, sản lượng dầu của Mỹ đạt mức 9,43 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 28/7, mức cao nhất kể từ tháng 8/2015 và tăng 12% so với mức thấp nhất gần nhất vào tháng 6/2016. Morgan Stanley dự đoán sản lượng dầu của Mỹ trong quý III/2017 sẽ tăng 900.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn con số ước tính 860.000 thùng/ngày trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục