Giá dầu hướng tới tuần giảm thứ tám liên tiếp

09:10' - 24/08/2015
BNEWS Giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch chiều 21/8 do thị trường e ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảm đạm sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng.

Giá dầu hướng tới tuần giảm thứ tám liên tiếp. Ảnh: Reuters

Giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch chiều 21/8 và hướng tới tuần thứ tám liên tục giảm do thị trường e ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảm đạm sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng, trong khi nguồn cung trên thị trường quá dư thừa.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 10/2015 giảm 54 xu Mỹ xuống 40,78 USD một thùng, trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 62 xu Mỹ xuống 46 USD một thùng.

Bernard Aw, nhà chiến lược thị trường tại trung tâm IG Markets tại Singapore, cho biết, đà tăng của giá dầu tiếp tục bị cản trở bởi nguồn cung quá dư thừa. Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu của Mỹ, càng khiến thị trường lo ngại kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm chạp, điều này cho thấy nhu cầu năng lượng có thể sụt giảm.

Các nhà phân tích cũng lo ngại nền kinh tế Trung Quốc sa sút kéo theo nhu cầu dầu mỏ giảm sút. Citigroup, một ngân hàng khổng lồ của Mỹ cho rằng giá dầu có thể giảm xuống 32 USD một thùng, mức thấp trong nhiều năm qua kể từ năm 2008.

Vân Anh (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục