Giá dầu thế giới gần chạm ngưỡng 50 USD/thùng

08:43' - 21/06/2016
BNEWS Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 20/6 tăng trở lại bởi kỳ vọng Anh sẽ ở lại Liên minh châu Âu (EU) ngày càng tăng trước thềm cuộc trưng cầu dân ý.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 20/6. Ảnh: AP

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 7/2016 tăng 1,39 USD lên 49,37 USD/thùng. Tại thị trường London của Anh, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2016 cũng tăng 1,48 USD so với phiên giao dịch trước đó lên 50,65 USD/thùng.

Những cuộc thăm dò gần đây tại Anh cho thấy, tỷ lệ cử tri muốn ở lại EU nhận được sự ủng hộ cao hơn tỷ lệ cử tri muốn chia tay EU hay còn gọi Brexit, khi cuộc trưng cầu dân ý tại nước này chuẩn bị diễn ra vào thứ Năm tới.

Tâm lý kỳ vọng nước Anh ở lại EU đã làm đồng bạc xanh giảm giá, qua đó giúp các mặt hàng được giao dịch bằng đồng bạc xanh rẻ hơn, trong đó có dầu mỏ.

Những thông tin về sự sụt giảm sản lượng dầu mỏ của Na Uy, một trong những nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt của thế giới, cũng góp phần làm dịu bớt quan ngại về tình trạng dư cung trên thị trường.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục