Giá nông sản đồng loạt giảm trong tuần qua

08:34' - 26/03/2018
BNEWS Giá nông sản tại các hợp đồng giao kỳ hạn đồng loạt đi xuống trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ) trong tuần kết thúc vào ngày 23/3.
Diễn biến thị trường nông sản tuần qua. Ảnh: EPA
Đáng chú ý, giá đậu tương giao kỳ hạn hạ hơn 2% giữa bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Giá ngô giao tháng 5/2018 giảm 5,5 xu Mỹ, tương đương 1,44%, xuống 3,7725/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn giảm 7,5 xu Mỹ, tương đương 1,6%, xuống 4,6025 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tháng 5/2018 sụt 21,25 xu Mỹ, hay 2,02%, xuống 10,2 825 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg).
Giá lúa mỳ giao kỳ hạn giảm mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp giữa bối cảnh khu vực Kansas, Mỹ hứng chịu đợt mưa hồi đầu tuần và giá lúa mỳ tại Liên minh châu Âu (EU) và Biển Đen yếu đi. Đồng tiền tại các nước xuất khẩu lúa mỳ chủ chốt, trong đó có Nga, Australia và Canada, hiện đã rời khỏi các mức cao gần đây, tạo thêm gánh nặng lên Mỹ trong việc gia tăng thị phần của nước này trong thương mại thế giới.
Lo ngại về các căng thẳng trong thương mại đậu tương giữa Mỹ và Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến đà bán tháo mạnh cuối tuần qua. Hiệp hội Đậu tương Mỹ (ASA) ngày 23/3 bày tỏ quan ngại Trung Quốc có thể áp đặt thuế đối với hạt có dầu Mỹ bán sang nước này. Điều này nếu xảy ra nhiều khả năng đẩy giá đậu tương xuống các mức thấp hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục