Nguyên nhân nông sản rớt giá mạnh tại Tây Nguyên
Cụ thể, giá hồ tiêu giảm liên tục xuống chỉ còn 50.000 đến 51.000 đồng/ kg, giá cà phê nhân giảm xuống chỉ còn 36.500 đến 36.800 đồng/kg, gần sát với giá thành sản xuất, trong đó, giá thành sản xuất của hồ tiêu là 45.000 đến 47.000 đồng/kg, cà phê cũng từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg.
Thống kê cho thấy, hiện nay tại 5 tỉnh Tây Nguyên có tổng diện tích cà phê tăng lên đến gần 583.000 ha, trong đó, Đắk Lắk là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất, kế đến là tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai và địa phương có diện tích cà phê thấp nhất là tỉnh Kon Tum (hơn 16.600 ha).Ngoài ra, đối với cây hồ tiêu tại khu vực này cũng có tổng diện tích gần 85.500 ha, tăng gần gấp đôi so với quy hoạch, Trong đó, tỉnh Đắk Lắk là địa phương có diện tích tiêu nhiều nhất với trên 42.560 ha, tăng 250% so với kế hoạch.
Tuy nhiên, theo các đơn vị chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các nông hộ ồ ạt mở rộng diện tích hồ tiêu, cà phê không theo quy hoạch, kế hoạch. Chẳng hạn như đối với cây hồ tiêu, trong vài năm trở lại đây có lúc giá tăng lên đến 220.000 đồng/kg nên các nông hộ bất chấp khuyến cáo của các đơn vị chức năng ồ ạt tăng diện tích. Thậm chí, các cấp chính quyền địa phương cũng không thể kiểm soát được dẫn đến tình trạng được mùa mất giá như hiện nay. Để cải thiện tình trạng này, theo GS-TS Trần Đức Viên, nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trước mắt cần phải tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp nói chung và các loại cây nông sản chủ lực nói riêng, đồng thời, nâng cao giá trị gia tăng của các mặt hàng này gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các tỉnh Tây Nguyên phải tiến hành quy hoạch các loại cây nông sản này phát triển theo chỉ dẫn của thị trường, gắn với lợi thế so sánh của từng vùng, liên vùng theo từng loại sản phẩm. Đến năm 2020, các tỉnh Tây Nguyên nên giảm diện tích cây phê xuống chỉ còn 530.000 ha (trong vùng quy hoạch, Đắk Lắk giảm xuống còn 190.000 ha, Lâm Đồng 150.000 ha, Đắk Nông 115.000 ha và Gia Lai còn 75.000 ha). Ngoài ra, chuyển diện tích trồng các loại cây kém hiệu quả , khó tiêu thụ, giá cả bấp bênh sang các loại cây trồng khác có thị trường, có thu nhập cao hơn. Đặc biệt, trong điều kiện hạn hán ngày càng khốc liệt, các tỉnh Tây Nguyên cần chuyển một số cây trồng ngoài vùng quy hoạch có yêu cầu nước lớn hơn sang các loại cây trồng có nhu cầu nước thấp hơn, có khả năng chịu hạn tốt hơn nhưng cho thu nhập cao hơn cây trồng cũ. Cụ thể, chuyển một số diện tích cà phê ngoài vùng quy hoạch sang trồng các loại cây ăn quả lâu năm như sầu riêng, bơ. mít nghệ…cho thu nhập cao hơn nhiều lần so với cây cà phê, hồ tiêu. Cùng với việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định,lâu dài, các doanh nghiệp ở vùng Tây Nguyên cần phải gắn sản xuất với thu mua, chế biến, bao tiêu sản phẩm. GS-TS Trần Đức Viên cũng cho rằng cần kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Khoa học- Công nghệ, các ngân hàng và các tỉnh Tây Nguyên xây dựng chương trình hỗ trợ và có cơ chế chính sách thuận lợi để xây dựng một số mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh công nghệ cao, trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân để đưa cac ngành hàng nông sản chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị nội địa và chuỗi giá trị toàn cầu…/.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Lý do nào khiến rau củ rớt giá phải nhổ bỏ?
15:06' - 16/03/2018
Tình trạng sản lượng ế thừa phải chặt bỏ không xảy ra trên diện rộng mà xảy ra cục bộ ở Hà Nội và Hải Dương với 2 loại rau là củ cải trắng và su hào.
-
Kinh tế & Xã hội
Hành tím rớt giá sau Tết
19:04' - 09/03/2018
Nông dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang thu hoạch hành thương phẩm chính vụ với năng suất trung bình 16,5 tấn/ha. Với năng suất này, nếu giá bán khoảng 10.000 đồng/kg là nông dân đã có lãi.
-
Kinh tế & Xã hội
Cà phê nhân “rớt giá”, công thu hoạch tăng cao người sản xuất điêu đứng
12:23' - 23/12/2017
Giá cà phê nhân giảm nhiều quá trong khi đó, giá nhân công thuê thu hoạch tăng cao làm người trồng cà phê trong niên vụ này giỏi lắm là hòa vốn còn không thì lỗ nặng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng sau quyết định hạn chế sản lượng của OPEC+
16:29'
Giá dầu đã tăng khoảng 1% phiên chiều 8/10, khi các nhà đầu tư không còn lo ngại về dư thừa nguồn cung sau khi OPEC+ quyết định hạn chế tăng sản lượng trong tháng tới.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu hồ tiêu tăng mạnh 27,6%, lập kỷ lục hơn 1,26 tỷ USD
10:13'
Trong 9 tháng năm 2025 xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tới 27,6% về kim ngạch, đạt hơn 1,26 tỷ USD, phản ánh tín hiệu phục hồi rõ rệt từ thị trường quốc tế.
-
Hàng hoá
Nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc tăng vọt
09:44'
Theo Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 8/10, lượng nhập khẩu hạt cà phê của nước này trong năm 2024 đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày mai 9/10
08:56'
Tại kỳ điều hành ngày mai 9/10, giá xăng dầu bán lẻ được dự báo giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoá
Giá dầu đi ngang khi nỗi lo dư cung quay trở lại
08:10'
Giá dầu ít biến động trong phiên 7/10, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa việc các nhà sản xuất dầu lớn tăng sản lượng ít hơn dự kiến với những dấu hiệu về một đợt dư cung tiềm tàng.
-
Hàng hoá
Xuất khẩu rượu Mỹ sang Canada giảm 85%
11:31' - 07/10/2025
Giá trị rượu Mỹ xuất khẩu sang Canada đã giảm xuống còn 9,6 triệu USD trong quý II/2025, so với 63,1 triệu USD cùng kỳ năm 2024.
-
Hàng hoá
Thị trường năng lượng có xu hướng tăng nhẹ
09:30' - 07/10/2025
Nhóm năng lượng đang dẫn đầu thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Nổi bật là giá dầu thô phục hồi bất chấp quyết định nâng sản lượng của OPEC+, đã kéo chỉ số toàn thị trường tăng lên 2.283 điểm
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng khoảng 1% khi lo ngại về nguồn cung lắng dịu
07:50' - 07/10/2025
Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch đầu tuần 6/10, sau khi kế hoạch nâng sản lượng của OPEC+ trong tháng 11/2025 thấp hơn kỳ vọng.
-
Hàng hoá
Indonesia mở rộng thị trường xuất khẩu cà phê
07:49' - 07/10/2025
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia, xuất khẩu cà phê của nước này tăng từ 279,94 triệu kg năm 2023 lên 316,72 triệu kg trong năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với cà phê Indonesia.