BNEWS Theo dự luật trên, Tổng thống Nga có thể giao cho chính phủ quyền áp đặt các biện pháp đáp trả khác nhau.
Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua lần cuối cùng dự luật cho phép tổng thống áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả những hạn chế mà Mỹ và các nước đồng minh cũng như các nước "không thân thiện" khác áp đặt chống Nga.
Theo dự luật trên, Tổng thống Nga có thể giao cho chính phủ quyền áp đặt các biện pháp đáp trả khác nhau. Tuy nhiên, những biện pháp này có thể không cần phải áp dụng với những mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng tương tự mà Nga không sản xuất.
Tổng thống Nga cũng có quyền đưa ra những quyết định trừng phạt thích hợp dựa trên những đề xuất của Hội đồng An ninh Nga, cấm hoặc hạn chế các công dân Nga, công ty Nga hợp tác làm ăn với đối tác đến từ các nước "không thân thiện" với Nga cũng như cấm nhập khẩu hàng hóa do các đối tác này sản xuất.
Lệnh cấm nhập khẩu này không áp dụng đối với trường hợp công dân Nga hay người nước ngoài nhập khẩu để sử dụng cá nhân.
Các thực thể nước ngoài cũng bị cấm cung cấp dịch vụ, hàng hóa, tạo việc làm trong các cơ quan nhà nước Nga, cùng như không được phép tham gia vào quá trình tư nhân hóa tại Nga.
Tuyên bố của Duma quốc gia Nga nhấn mạnh dự luật trên nhằm bảo vệ những lợi ích quốc gia và bảo đảm an ninh cho LB Nga, quyền và tự do của công dân Nga thông qua việc áp đặt các biện pháp liên quan đến việc ngăn chặn những hành động trái phép của các quốc gia khác chống lại Nga.
Theo kế hoạch, dự luật này sẽ được trình lên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua trước khi trình lên Tổng thống Nga ký ban hành thành luật.
Do các cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, Syria..., từ năm 2014 đến nay, chính quyền Mỹ cùng nhiều nước đồng minh phương Tây liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt các cá nhân và thực thể Nga. Moskva sau đó cũng áp đặt các biện pháp đáp trả thích đáng. Các biện pháp trừng phạt lẫn nhau này đã gây ra nhiều thiệt hại cho các bên./.
Tin liên quan
Nguy cơ Mỹ thiệt hại 1 tỷ USD do các biện pháp đáp trả thương mại của Nga và Nhật Bản
Nga và Nhật Bản có thể sẽ đáp trả kế hoạch tăng thuế nhập khẩu nhôm, thép của Mỹ bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt có thể khiến phía Mỹ thiệt hại tổng cộng 1 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.










