Hai sắc xanh đỏ đan xen trên bản đồ chứng khoán châu Á

17:14' - 09/11/2017
BNEWS Chứng khoán Nhật Bản quay đầu đi xuống trong phiên chiều 9/11 sau khi chạm mức cao nhất của 26 năm trong phiên sáng cùng ngày.
Hai sắc xanh đỏ đan xen trên bản đồ chứng khoán châu Á. Ảnh: THX

Trước đó trong phiên sáng, chỉ số Nikkei tại thị trường Tokyo đã tiến thêm 2% với sự hỗ trợ từ triển vọng tích cực của kinh tế toàn cầu và những báo cáo kinh doanh khá tươi sáng của các tập đoàn. Song hoạt động bán ra chốt lời trong phiên buổi chiều của nhà đầu tư đã khiến chỉ số Nikkei quay đầu giảm 0,2% (45,11 điểm) xuống khép phiên ở mức 22.868,71 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc phiên này không có nhiều biến động do giới đầu tư đang “án binh” chờ đợi kế hoạch cải cách thuế tại Mỹ. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul giảm nhẹ 0,07% (1,83 điểm) và khép phiên ở mức 2.550,57 điểm. Các thị trường chứng khoán Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc), Bangkok và Jakarta cũng nằm trong vùng âm.

Nằm ngoài xu hướng giảm điểm của khu vực, chứng khoán Trung Quốc phiên này lại bật lên do những số liệu kinh tế tích cực đã củng cố hy vọng về việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần ổn định lại. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,84% (243,37 điểm) lên 29.150,97 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giao dịch tại Thượng Hải tăng 0,36% lên 3.427,79 điểm.

Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) phiên này cũng tăng 0,2% và ở quanh mức cao của 10 năm được xác lập hồi phiên trước đó. Chứng khoán Australia ghi thêm 0,55% và chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2008 tới nay.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy giảm so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác giữa lúc nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng và theo dõi “số phận” của kế hoạch cải cách thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng. Phiên này đồng USD được giao dịch ở mức 113,54 yen/USD, giảm so với mức 113,87 yen/USD hồi phiên trước đó.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu ngày 9/11, các chỉ số chính biến động rất ít. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 0,3% xuống 7.509,95 điểm, trong lúc chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) đều đi ngang lần lượt ở mức 13.378,96 điểm và 5.470,18 điểm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục