Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại 78 tháng liên tiếp

11:12' - 01/08/2018
BNEWS Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 của Hàn Quốc đạt 51,88 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử sau mức 55,12 tỷ USD vào tháng 9/2017.
TV của Samsung được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 công bố kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 của nước này đạt 51,88 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử sau mức 55,12 tỷ USD vào tháng 9/2017. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 tăng 6,2%.

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 349,1 tỷ USD, cao hơn 6,4% so với mức cao kỷ lục trước đó là 331,4 tỷ USD vào cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày đạt 2,22 tỷ USD, cũng là mức cao kỷ lục.

Một quan chức Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết xuất khẩu trong tháng 7 vẫn đạt được mức tăng như trên, bất chấp hiệu ứng cơ sở từ việc xuất khẩu tàu thuyền tháng 7 năm ngoái đã lên tới 6,09 tỷ USD.

Hiệu ứng cơ sở là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó.

Trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu Hàn Quốc tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 44,88 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đạt 7,01 tỷ USD, ghi nhận thặng dư thương mại 78 tháng liên tiếp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục