Hàn Quốc thu hút lượng FDI kỷ lục trong năm 2016

11:30' - 03/01/2017
BNEWS Theo báo cáo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 3/1, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc trong năm 2016 đã đạt mức kỷ lục là 21,3 tỷ USD.
Hàn Quốc thu hút lượng FDI kỷ lục trong năm 2016. Ảnh: EPA

Đây là năm thứ 2 liên tiếp FDI Hàn Quốc vượt 20 tỷ USD. FDI trong năm 2016 tăng 1,9% so với năm 2015. Mức FDI kỷ lục trước đó được ghi nhận là 20,91 tỷ USD vào năm 2015.

Việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hơn 20 tỷ USD vào Hàn Quốc trong 2 năm liên tiếp là do nhu cầu đối với lĩnh vực đầu tư mới, trong đó các nhà đầu tư sẽ xây nhà máy và thuê nhân công địa phương.

Cụ thể, lĩnh vực đầu tư mới tăng 6,5% so với năm trước đó lên 15,03 tỷ USD trong năm 2016, song đầu tư mua lại và sáp nhập (M&A) giảm 7,8% xuống 6,27 tỷ USD.

Đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ đã đóng góp đáng kể vào mức FDI kỷ lục khi tăng 5,3% lên 15,51 tỷ USD trong năm 2016. Đây là năm thứ 6 liên tiếp lĩnh vực này ghi nhận tăng trưởng.

Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất ghi nhận mức đầu tư 5,13 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm trước.

Xét theo thị trường, đầu tư của Liên minh châu Âu (EU) vào Hàn Quốc đã ghi nhận mức kỷ lục là 7,4 tỷ USD, tăng gấp 3 so với năm 2015.

Đầu tư từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, tăng 3,6% lên 2,05 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 2 tỷ USD.

Trong khi đó, đầu tư từ Mỹ lại giảm từ 5,48 tỷ USD xuống còn 3,88 tỷ USD. Đầu tư từ Nhật Bản giảm năm thứ 4 liên tiếp xuống mức 1,25 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục