FDI vào Trung Quốc tiếp tục ổn định

13:20' - 27/12/2016
BNEWS Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong năm 2016 vẫn ổn định so với năm 2015, trong khi vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nước này dự kiến tăng mạnh.
FDI vào Trung Quốc tiếp tục ổn định. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc, không tính lĩnh vực tài chính, có thể ở mức khoảng 785 tỷ NDT (126 tỷ USD) năm 2016, trong khi vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI), không tính lĩnh vực tài chính, ước khoảng 1.120 tỷ NDT (161,17 tỷ USD).

Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành, trong năm 2017, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định hoạt động ngoại thương, đồng thời củng cố hợp tác song phương, thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế, và tăng cường ngăn ngừa rủi ro trong các lĩnh vực thương mại chủ chốt.

Trong khi đó, Trung Quốc dự định nâng doanh thu của ngành du lịch lên 7.000 tỷ NDT (khoảng 1.000 tỷ USD) vào năm 2020. Theo kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020, Trung Quốc sẽ nỗ lực để đưa ngành du lịch trở thành một động lực chính cho chuyển đổi nền kinh tế nước này.

Dự đoán, đầu tư vào ngành du lịch của Trung Quốc có thể tăng lên 2.000 tỷ NDT, và đóng góp hơn 12% Tổng sản phẩm trong nước (GDP).

>>> Trung Quốc sẽ điều chỉnh giảm hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục