BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa thông qua khoản vay trị giá 642 triệu USD, kéo dài trong 3 năm cho Gabon.
Khoản vay này thuộc cơ chế mở rộng tín dụng nhằm hỗ trợ chương trình phát triển trong trung hạn, phù hợp với cam kết của IMF nhằm mang đến “một hành động quyết định” trong Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi (CEMAC), nơi đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế.
Khoản tiền đầu tiên trị giá 98,8 triệu USD đã được giải ngân ngay lập tức.
Trong năm 2015, Gabon đã phải tăng cường các biện pháp nhằm cắt giảm chi tiêu. Những biện pháp này được đánh giá là không đủ hiệu quả, vì lý do các khoản nợ lương và nợ trong khu vực tư nhân đã tăng nhanh sau nhiều năm. Cuối tháng 02/2017, trong một phái bộ đến Libreville - thủ đô của Gabon, các thành viên của IMF đã nhất trí về sự cần thiết phải có hành động quyết liệt để giải quyết những thách thức trong ngắn hạn.Tổ chức tài chính này đã cam kết với chính quyền Gabon sẽ nhanh chóng thực hiện một chương trình tín dụng mới.
Thông báo này được đưa ra khi các nước trong khu vực CEMAC đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đã làm nổi lên nỗi ám ảnh về sự mất giá của đồng franc CFA.Trong khoảng thời gian 2 năm, với sự sụt giảm của giá dầu thô, tăng trưởng kinh tế của khu vực đã mất đi 4/5 (từ 5% năm 2014 xuống 1% năm 2016) và dự trữ ngoại tệ đã sụt giảm từ 15,1 tỷ USD xuống còn 5,9 tỷ USD.
Ngày 23/12/2016, tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, lãnh đạo các nước thuộc khu vực CEMAC đã chấp nhận khởi động các cuộc đàm phán với IMF nhằm ký kết trong tương lai gần một chương trình nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế có định hướng và bền vững của các nền kinh tế vốn phụ thuộc chặt chẽ vào dầu mỏ./.Xem thêm:
>>>IMF cảnh báo nguy cơ trên thị trường nhà đất Canada
>>>IMF: Chưa thể đánh giá tác động của khủng hoảng chính trị lên kinh tế Brazil
- Từ khóa:
- imf
- imf phê duyệt khoản vay
- gabon
Tin liên quan
IMF khuyến cáo Nga đẩy nhanh cải cách kinh tế
Tốc độ tăng trưởng trung bình của kinh tế Nga vẫn giữ ở mức 1,5% do những hạn chế về cơ cấu và ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.













