BNEWS Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn tuyên bố EU mong muốn "mối quan hệ tốt" với Anh sau Brexit.
Ngày 13/7, lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) mong muốn "mối quan hệ tốt"với Anh sau khi nước này rời khỏi EU (còn gọi là Brexit), sau cuộc gặp đầu tiên với trưởng đoàn đàm phán châu Âu về Brexit Michel Barnier.
Phóng viên TTXVN tại Brussels cho biết phát biểu trước báo chí, ông Corbyn khẳng định tin tưởng rằng châu Âu muốn một quan hệ tốt với nước Anh trong tương lai. Ông cho biết bản thân được thông tin đầy đủ về "phương thức và quy trình" đàm phán của ông Barnier.
Giải thích về việc có mặt tại Brussels, ông Corbyn cho biết ông đến đây không phải để thương lượng mà muốn tìm hiểu xem EU muốn gì trong các cuộc đàm phán.
Tin tưởng rằng đảng của mình có ảnh hưởng trong chính phủ, lãnh đạo Công đảng từng đưa ra lời đảm bảo trước cuộc gặp gỡ rằng đảng của ông đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán về việc Anh rút khỏi EU.
Ông Corbyn đã tận dụng cuộc gặp tại Brussels để nhấn mạnh với ông Barnier về mong muốn duy trì và bảo vệ việc làm tại Anh và xây dựng được mối quan hệ kinh tế hiệu quả với châu Âu trong tương lai, và tất cả những điều này phải trong khuôn khổ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016.
Sau cuộc gặp, ông Michel Barnier viết trên trang twitter cá nhân rằng ông luôn rộng mở cánh cửa để đón nghe tất cả các quan điểm về Brexit.
Lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn cũng là thủ lĩnh của phe cánh tả cấp tiến, đã thu được nhiều thuận lợi kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội sớm tại Anh hồi tháng 6 vừa qua.
Ngược lại, Thủ tướng Anh Theresa May đã để mất đa số tuyệt đối khi quyết định tổ chức tuyển cử sớm vào tháng 6 vì quá tự tin vào khả năng giành thắng lợi của đảng Bảo thủ. Chính tình huống trên đã dẫn đến quyền lực và vị thế của bà Thủ tướng bị giảm sút khi các cuộc đàm phán về những điều khoản của việc Anh rời EU chỉ vừa mới bắt đầu./.
Tin liên quan
Bầu cử Anh: Công đảng đang dẫn trước
Trong cuộc bầu cử hạ viện Anh, Công đảng đang dẫn trước đảng Bảo thủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.












