Lợi nhuận của Shell tăng gấp hơn hai lần trong năm 2017

19:29' - 01/02/2018
BNEWS Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden cho rằng năm 2017 là một năm hoạt động tài chính hiệu quả đối với Shell.
Giám đốc điều hành Ben van Beurden của Royal Dutch Shell. Ảnh: Reuters

Ngày 1/2, "người khổng lồ" về năng lượng và hóa dầu Royal Dutch Shell thông báo lợi nhuận năm 2017 của họ đã tăng gấp hơn hai lần so với năm trước đó lên 16 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2014, nhờ giá dầu mỏ và khí đốt tăng cao, và sản lượng khai thác cũng như hoạt động cải thiện.

Shell, công ty liên doanh giữa nước Anh và Hà Lan, cho biết thêm dòng tiền mặt trong năm 2017 của họ tăng cao, nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí trong nhiều năm.

Giám đốc điều hành Ben van Beurden cho biết Shell bước vào năm 2018 với sự tự tin và tuân thủ kỷ luật, cam kết sẽ đạt lợi nhuận và có lượng tiền mặt cao.

Sản lượng khai thác dầu mỏ và khí đốt của Shell trong quý IV/2017 tăng từ mức 3,657 triệu thùng dầu quy đổi/ngày trong quý trước đó, lên 3,756 triệu thùng/ngày.

Nếu so với cùng kỳ năm 2016, sản lượng khai thác dầu và khí đốt trong các tháng 10-12/ 2017 của doanh nghiệp này giảm 4% do Shell bán bớt tài sản.

Ngoài ra, lợi nhuận quý IV/2017 của Shell tăng 140% so với quý trước đó và đạt 4,3 tỷ USD. Giá dầu Brent tăng cao trở lại trong những tháng gần đây và được mua bán ở mức70 USD/thùng, cao nhất trong 3 năm qua.

Giám đốc điều hành Shell Ben van Beurden cho rằng năm 2017 là một năm hoạt động tài chính hiệu quả đối với Shell.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục