Mất điện giữa đêm, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai phải tạm ngừng sản xuất

15:42' - 14/09/2017
BNEWS Sự cố đứt dây điện vào lúc 11 giờ đêm 13/9 khiến hơn 10.000 khách hàng, trong đó có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa phải tạm ngừng sản xuất.

Đến trưa 14/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai) đã khắc phục hoàn toàn sự cố đứt dây điện, khiến hơn 10.000 khách hàng, trong đó có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa bị mất điện trong đêm 13/9.

Theo Công ty Điện lực Đồng Nai, do ảnh hưởng của bão số 10, vào lúc 11 giờ đêm 13/9, tại Đồng Nai xuất hiện mưa lớn kèm dông sét, gây sự cố đứt dây, mất điện tại các tuyến đường dây như: Đường dây 476 Hồng Ngân và một phần đường số 2, số 7 khu công nghiệp Tam Phước (thành phố Biên Hòa); tuyến 474 An Định (Khu công nghiệp Long Thành); tuyến 474 Long Phước (Khu công nghiệp Gò Dầu) và tuyến 478 Tân Thành (thuộc xã Phước Bình, huyện Long Thành).

Sự việc khiến nhiều doanh nghiệp ở khu công nghiệp Long Thành, Tam Phước và Gò Dầu phải tạm ngừng sản xuất.

Ngay khi xảy ra tình trạng đứt dây điện, Công ty Điện lực Đồng Nai huy động nhiều cán bộ, công nhân kỹ thuật mang theo trang thiết bị đến các điểm xảy ra sự cố. Hơn 6 giờ sáng 14/9, công ty đã khôi phục lại điện cho khách hàng, đến trưa nay, toàn bộ hệ thống điện hoạt động an toàn, tất cả doanh nghiệp bị mất điện trước đó đã được cấp điện ổn định trở lại./.

>>> Hàng trăm thiết bị điện của người dân ở Hà Tĩnh bị hư hỏng do sự cố chập điện

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục