BNEWS Trong tuần đầu tiên của tháng 1 này, Nga đã thực hiện giảm sản lượng khai thác dầu mỏ của nước này bớt 130.000 thùng, xuống chỉ còn 11,1 triệu thùng.
Theo hãng tin Bloomberg, việc giảm sản lượng khai thác dầu mỏ của Nga được tính từ mức của tháng 10/2016, tháng được chọn làm điểm mốc để giảm lượng dầu khai thác theo thỏa thuận với các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ thế giới.
Hồi cuối tháng 11/2016, tại Vienna (Áo), các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ trên toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 2001. Theo thỏa thuận này, kể từ ngày 1/1/2017, OPEC sẽ giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng/ngày.
Sau đó, ngày 10/12/2016, các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn không thuộc OPEC đã đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ trên thế giới. Theo đó, mức cắt giảm của Nga và các nước sản xuất dầu khác ngoài OPEC là 558.000 thùng/ngày.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak thông báo, Nga sẽ giảm dần sản lượng dầu thô xuống còn 11 triệu thùng/ngày.
Cho đến nay, OPEC cho biết Saudi Arabia (A-rập Xê-út) đang dẫn đầu về giảm sản lượng dầu mỏ theo thỏa thuận kể trên. Trước đó, theo người ngôn viên của Bộ Dầu mỏ Iraq (I-rắc) Assem Jihad ngày 5/1, quốc gia Trung Đông này đã cắt giảm sản lượng 200.000 thùng dầu/ngày theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC. Hiện sản lượng dầu của Iraq đã giảm từ mức trên 4,8 triệu thùng/ngày xuống khoảng 4,6 triệu thùng/ngày./.>>>Nga và OPEC cùng giảm sản lượng khai thác dầu mỏ trong 6 tháng
>>>Nga để ngỏ khả năng tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ
Tin liên quan
Nga giảm sản lượng lọc dầu nhưng tăng xuất khẩu
Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodtsov cho biết các công ty dầu khí của nước này sẽ cắt giảm 2,5% sản lượng lọc dầu trong năm 2017, xuống còn 270 triệu tấn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











