BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã xóa 20 tỷ USD tiền nợ cho các nước thuộc Liên minh châu Phi (AU).
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Moskva sau hội đàm với Tổng thống Guinea Alpha Conde, đồng thời là Chủ tịch AU, ông Putin nhấn mạnh Moskva tích cực ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ các quốc gia châu Phi phát triển.
Trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ những nước nghèo nhất mắc nợ lớn, Nga đã xoát nợ cho các nước châu Phi với tổng số tiền lên tới hơn 20 tỷ USD. Năm 2016, Nga hỗ trợ cho các nước trong khu vực này 5 triệu USD.
Theo ông Putin, AU là tổ chức khu vực có uy tín, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phát triển quan trọng của châu Phi, bảo đảm an ninh cũng như sự thịnh vượng của châu lục.
Đề cập đến quan hệ song phương, Tổng thống Putin nhấn mạnh mặc dù trong 6 tháng đầu năm nay thương mại hai chiều tăng gần gấp đôi nhờ các mặt hàng xuất khẩu của Nga như sản phẩm nông nghiệp, hóa chất, thực phẩm, máy móc... tăng mạnh, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.
Do đó, hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương, giao cho Ủy ban liên chính phủ Nga – Guinea đảm trách nhiệm vụ này.
Về phần mình, Tổng thống Conde nhất trí với đánh giá của nhà lãnh đạo Nga về thực trạng quan hệ song phương, đồng thời đề xuất nâng tầm quan lên đối tác chiến lược.
Theo ông Conde, Guinea rất quan tâm thu hút các nhà đầu tư và công ty của Nga tham gia xây dựng các doanh nghiệp mới, thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong bối cảnh nước này đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn đến năm 2020.
Nhân dịp này, Nga và Guinea cũng đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực y tế./.
>>> Nga phản bác cáo buộc của Mỹ về vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở
Tin liên quan
Nga tiêu hủy vũ khí hóa học trước thời hạn
Chính phủ Nga thông báo nước này đã hoàn tất tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.










