Ngành công nghiệp không khói Brazil ăn nên làm ra

07:38' - 09/01/2017
BNEWS Bộ Du lịch Brazil cho biết lượng khách du lịch quốc tế đến nước này trong năm 2016 đạt mức kỷ lục 6,6 triệu lượt, tăng 4,8 % so với năm 2015 và mang lại nguồn doanh thu hơn 6,2 tỷ USD.
Khách du lịch trên bãi biển Ipanema ở thành phố Rio de Janeiro ngày 21/12/2016. EPA/TTXVN

 Khách du lịch nước ngoài đến Brazil tăng mạnh trong năm vừa qua nhờ sức hút của Đại hội Thể thao thế giới (Olympic 2016), Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic 2016) và các giải đấu khác trước thềm hai sự kiện thể thao quan trọng tại đây.

Kết quả thăm dò trong thời gian diễn ra Olympics cho biết hơn 87% số du khách quốc tế được hỏi cho biết họ sẽ quay trở lại Brazil và 94,2% khẳng định sẽ khám phá lần nữa thành phố Rio de Janeiro xinh đẹp. Trong năm 2017, ngành công nghiệp không khói Brazil kỳ vọng lượng khách du lịch quốc tế đến đất nước sẽ tăng khoảng 6%.

>>> Rio de Janeiro đón 1,17 triệu du khách dịp Olympic 2016

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục