Ngành du lịch Pháp phục hồi vào cuối năm 2016

12:05' - 08/02/2017
BNEWS Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Pháp (Insee), ngành du lịch nước này đã phục hồi vào cuối năm 2016, sau hai năm vật lộn với khó khăn do một loạt các vụ tấn công khủng bố.
Số liệu từ Insee cho thấy trong ba tháng cuối năm ngoái số khách lưu trú qua đêm tăng 3,9% lên 56,3 triệu lượt.

Insee cho biết số khách lưu trú qua đêm trong quý IV/2016 cao hơn so với quý IV/2014, thời điểm trước khi diễn ra vụ tấn công đầu tiên vào trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, do lượng khách lưu trú tại các khách sạn hạng sang tăng 9%.

Tuy nhiên, vụ nổ súng xảy ra ở Bảo tàng Louvre tại thủ đô Paris, Pháp hôm 3/2 vừa qua có nguy cơ làm mất đà phục hồi của ngành du lịch Pháp. Vụ việc trên đã làm dấy lên những lo ngại tình trạng bạo lực quay trở lại Pháp, sau khi các vụ tấn công đã khiến 238 người thiệt mạng trong giai đoạn từ 1/2015-7/2016.

Trong năm 2015, Pháp đón 85 triệu lượt du khách nước ngoài. Con số năm 2016 vẫn chưa được công bố.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục