Nhìn lại thị trường nông sản thế giới tuần qua

08:46' - 09/11/2015
BNEWS Tuần qua, giá ngô, đậu tương tại Sàn giao dịch Chicogo (Mỹ) giảm tương ứng 2,42% và 2,09%, trong khi giá lúa mỳ tăng 0,24%.
Ảnh minh họa. Nguồn: THX-TTXVN

Hoạt động xuất khẩu chậm lại và sản lượng của Mỹ đạt mức cao được cho là lý do để Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) điều chỉnh nâng dự báo về lượng dự trữ ngô, đậu tương và lúa mỳ trong báo cáo hàng tháng dự kiến được công bố vào ngày 10/11.

Ngày 6/11, USDA công bố báo cáo cho biết lượng lúa mỳ xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 29/10 đạt 84.600 tấn, thấp hơn nhiều so với mức ước tính 300.000-500.000 tấn, ghi dấu một tuần "tệ nhất" kể từ ngày 24/9.

Trong khi đó, nông dân Mỹ có một vụ ngô và đậu tương bội thu nhờ điều kiện thời tiết năm nay thuận lợi cho việc gieo trồng. Việc thu hoạch ngô có thể đã hoàn thành khoảng 92-94% và với đậu tương là trên 95%.

USDA sẽ công bố báo cáo hàng tuần về tình hình thu hoạch vào ngày 9/11.

Lê Minh (Theo THX, Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục