Nissan dự báo lợi nhuận hoạt động có thể giảm 7,7% trong tài khóa 2017-2018

20:35' - 15/05/2017
BNEWS Nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai Nhật Bản Nissan Motor Co vừa đưa ra dự báo lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp này có thể giảm 7,7% trong tài khóa h2017-2018 (kết thúc vào tháng 3/2018)

Nguyên nhân giảm là do chi phí nguyên liệu tăng và đồng yen mạnh lên.

Theo đó, lợi nhuận hoạt động sẽ chỉ ở mức 685 tỷ yen (6 tỷ USD) trong tài khóa 2017 -2018, thấp hơn ước tính trung bình 778,4 tỷ yen của 21 nhà phân tích do Thomson Reuters khảo sát.

Các dự báo này được dựa trên dự đoán rằng đồng yen sẽ đạt mức trung bình 108 yen/USD trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức 114 yen/USD trong phiên 11/5.

Nissan cũng dự báo doanh số bán xe trên toàn cầu sẽ đạt 5,83 triệu xe, tăng 3,6% so với tài khóa trước. Riêng tại thị trường Mỹ Nissan dự kiến sẽ tăng 1,2% doanh số bán xe ở thị trường Mỹ trong năm nay nhờ kỳ vọng vào các phiên bản mới của dòng xe SUV Rogue và xe tải Titan đã có mặt trên thị trường.

Nếu tính cả sản lượng với hai đối tác liên minh là Renault và Mitsubishi mà Nissan đang nắm cổ phần kiểm soát, doanh số bán xe sẽ lên tới 10 triệu chiếc, đưa Nissan vào tốp nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới.

Giám đốc điều hành Nissan Hirohito Saikawa cho biết chiến thắng của ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp là tín hiệu tích cực đối với Nissan, vốn đã có quan hệ liên minh 18 năm với nhà sản xuất ô tô Renault của Pháp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục