Philippines - một trong những nước dẫn đầu tăng trưởng ở châu Á

14:31' - 05/05/2018
BNEWS Philippines tiếp tục là một trong những nước dẫn đầu tăng trưởng ở khu vực châu Á.

Đây là kết luận của Cơ quan Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) vừa đưa ra trong báo cáo mang tên "Triển vọng Kinh tế khu vực ASEAN+3" (AREO).

Theo báo cáo trên của AMRO, cho dù giảm nhẹ trong năm 2017, song kinh tế Philippines vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thống kê cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines trong năm 2016 đạt 6,9%, sau đó giảm còn 6,7% trong năm 2017 do đầu tư cố định chậm lại.

Tuy nhiên, nhờ xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ và cải thiện chi tiêu ngân sách cũng như việc thực hiện chương trình cơ sở hạ tầng lớn nhất của chính phủ, mang tên "Build Build Build", tăng trưởng của Philippines có thể đạt 6,8% trong năm 2018 và 6,9% trong năm sau.

Bên cạnh đó, báo cáo của AMRO cũng nhận định lạm phát toàn phần của Philippines trong năm 2018 có xu hướng cao hơn.

Theo đó, giá thực phẩm và năng lượng cao hơn sẽ đẩy lạm phát về mức mục tiêu 3±1% trong năm 2017 đến tháng 2/2018 so với mức 1,8% của năm 2016 và có thể tăng nhẹ trên mức 4% trong những tháng còn lại của năm nay.

Lạm phát lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng) cũng có xu hướng tăng do nhu cầu nội địa cao./.

>>>Tạm ngừng khai thác "thiên đường" nghỉ dưỡng Boracay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục