BNEWS Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế phải sát sao, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, nếu không dịch sốt xuất huyết sẽ còn tăng mạnh.
Chiều 28/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội, trực tiếp thị sát tại 2 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội).
Tại công trường xây dựng tòa nhà căn hộ cao cấp Hồng Kông Tower ở 243 Đê La Thành, ngay cạnh Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp đi kiểm tra điều kiện nơi ở của công nhân, xuống từng ngóc ngách dưới tầng hầm công trường, vào từng lán tôn, quan sát bể nước… Phó Thủ tướng dặn dò công nhân phải thường xuyên quan tâm diệt bọ gậy, ngủ nằm màn phòng bệnh sốt xuất huyết. Theo đại diện Trung tâm Y tế quận Đống Đa, khu vực tầng hầm công trường này trước đây khi kiểm tra thấy điều kiện môi trường ẩm thấp, đọng nhiều vũng nước, dày đặc bọ gậy và rất nhiều muỗi, Trung tâm đã yêu cầu các công nhân chuyển lên lán trên sân công trường để sinh sống nhằm phòng tránh sốt xuất huyết, đồng thời rắc vôi bột, phun hóa chất diệt muỗi, khử bọ gậy tại khu vực tầng hầm tòa nhà. Kiểm tra tại xóm trọ ở ngõ 112 Chùa Láng (quận Đống Đa), Phó Thủ tướng đã thăm hỏi người dân về biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, dặn dò người dân ngủ nằm màn phòng muỗi đốt truyền bệnh sốt xuất huyết.Khu vực xóm trọ nằm ngay cạnh nghĩa trang có rất nhiều lọ hoa để trên mộ có chứa nước, điều kiện vệ sinh của khu nhà trọ cũng rất hạn chế, đông người lao động ngoại tỉnh thuê ở. Đây là khu vực đang bùng phát dịch sốt xuất huyết nhưng nhiều người chưa nhận thức được nguy cơ dịch bệnh, cũng như mức độ nguy hiểm của dịch.
Sau khi đi kiểm tra thực tế tại 2 ổ dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và quận Đống Đa về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, đến ngày 28/7, Hà Nội đã có 7.200 ca sốt xuất huyết, cao thứ 2 cả nước về số người mắc và xếp thứ 19 về tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội.
Ngay từ đầu mùa dịch, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng dịch để hạn chế dịch bùng phát trên diện rộng; đã khoanh vùng, xử lý 789 ổ dịch, đạt trên 80%.
Phần lớn ổ dịch có từ 1- 3 bệnh nhân, 75 ổ dịch có từ 6 bệnh nhân trở lên. Bệnh nhân sốt xuất huyết được phát hiện, điều trị sớm nên đã khỏi bệnh, còn trên 800 trường hợp vẫn đang được điều trị.
Ngành y tế đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân phòng dịch, đồng thời phân công trách nhiệm cho cán bộ y tế trong việc giám sát và đôn đốc việc diệt bọ gậy phòng dịch sốt xuất huyết ở từng hộ dân.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu ngành y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng bệnh, đầu tiên là công tác truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết, lưu ý những khu vực nguy cơ cao như cổng bệnh viện, gần chợ, công trình xây dựng...Vì muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thường đẻ trứng trong nước sạch nên cần tuyên truyền cho người dân diệt các ổ bọ gậy và không tạo môi trường có nước sạch ứ đọng lại. Các địa phương cần huy động thêm các lực lượng thanh niên, dân phòng… để phun hóa chất diệt muỗi và diệt bọ gậy.
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế phải sát sao, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, tuyên truyền mạnh mẽ hơn đến từng người dân, đưa hoạt động vệ sinh môi trường đi vào nền nếp, nếu không dịch sốt xuất huyết sẽ còn tăng mạnh. Hiện nay Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa, có rất nhiều công trình xây dựng trên địa bàn, cùng với việc tuyên truyền, vận động phòng dịch, Hà Nội cần xử lý nghiêm các chủ đầu tư không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường khu vực công trường, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. “Giải pháp tốt nhất phòng dịch sốt xuất huyết hiện nay là diệt bọ gậy, do đó phải tuyên truyền đến từng hộ gia đình, vận động người dân diệt bọ gậy. Việc làm này không chỉ trong thời điểm có dịch mà phải trở thành hoạt động thường xuyên để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết cũng như các dịch bệnh khác bùng phát trên địa bàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.Tin liên quan
Bộ Y tế: Khó khống chế dịch sốt xuất huyết nếu không có các giải pháp quyết liệt
Bộ Y tế cảnh báo, dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp và sẽ khó không chế dịch nếu như không có các giải pháp quyết liệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThông cáo báo chí số 01, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông hơn 74.000 tỷ đồng
Chiều 17/10, tại xã Đất Mũi, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) phát động đợt thi đua cao điểm “về đích” các dự án giao thông trọng điểm do Binh đoàn 12 thi công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ nút thắt vốn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam coi trọng mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới tại Trung Đông
Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có Liban tại khu vực Trung Đông - châu Phi.
-
Kinh tế Việt NamỨng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động điều tra hình sự
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, đến thời điểm này, nhiều nội dung quan trọng đã được tiếp thu sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế Việt NamSửa đổi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý thị trường chứng khoán
Chiều 17/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam
Trải qua 55 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Việt Nam và Thụy Sĩ đã trở thành đối tác tin cậy, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực mới cho hợp tác thương mại song phương Việt Nam- Đan Mạch
Đan Mạch hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động.
-
Kinh tế Việt NamChính phủ trình dự án sửa đổi Luật Bưu chính và Luật Đo lường
Luật Bưu chính năm 2010 đã thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ, nhưng trước sự bùng nổ của thương mại điện tử và kinh tế số, việc sửa đổi toàn diện là yêu cầu cấp bách.














