BNEWS Khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La là "khu vực sự kiện đặc biệt" trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Chính phủ Singapore ngày 4/6 đã tuyên bố khu vực xung quanh khách sạn Shangri-La là "khu vực sự kiện đặc biệt" theo Đạo luật Trật tự Công cộng, trong khoảng thời gian từ ngày 10-14/6, cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.
Đây là lần thứ hai Bộ Nội vụ nước này tuyên bố một sự kiện đặc biệt theo Đạo luật Trật tự Công cộng, kể từ khi luật được sửa đổi vào tháng 4/2017 vừa qua. Lần đầu tiên là tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32 vào hồi tháng Tư, khi mà các khu vực xung quanh Dinh Tổng thống Istana và khách sạn Shangri-La được chỉ định là “khu vực sự kiện đặc biệt” trong hai ngày 27-28/4.
Theo đó, "khu vực sự kiện đặc biệt" trên gồm các tuyến đường Tanglin, Newton và Orchard, nơi đặt trụ sở của Bộ Ngoại giao Singapore và Đại sứ quán Mỹ. Đây cũng là khu vực có nhiều khách sạn lớn, trung tâm mua sắm sầm uất nhất của Singapore.
Cùng với việc đưa ra thông báo trên, nhà chức trách cũng cho biết an ninh sẽ được tăng cường ở các tuyến phố xung quanh khách sạn Shangri-la cũng như kiểm soát đặc biệt người và phương tiện đi vào những khu vực này. Các vật dụng như cờ, biểu ngữ, pháo hiệu và vật liệu dễ cháy... cũng sẽ bị cấm sử dụng.
An ninh trong những ngày này tại Singapore được tăng cường hơn bao giờ hết. Các lực lượng vũ trang của quốc gia đã được yêu cầu luôn sẵn sàng, với các máy bay trực thăng Apache và máy bay chiến đấu F-16 sẵn sàng tuần tra bầu trời, một quan chức cho biết.
Một số nhà quan sát cho rằng điều này làm dấy lên thông tin khả năng cao khách sạn Shangri-La được lựa chọn là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử, hoặc cũng có thể là nơi ở của một trong hai nhà lãnh đạo. Và mặc dù có nhiều đồn đoán, song đến nay việc lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị vẫn được bảo mật.
Trong khi đó, hai khách sạn Capella ở Sentosa và Fullerton cũng đã được đề cập có thể sẽ là nơi mà Tổng thống Mỹ Donal Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở hoặc gặp gỡ.
Khách sạn Shangri-La thuộc Tập đoàn Kuok thuộc sở hữu của tỷ phú người Malaysia gốc Hồng Kông, Robert Kuok.
Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng bao gồm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các cuộc họp cấp bộ trưởng, cũng như Đối thoại Shangri-La thường niên mà năm nay vừa diễn ra từ ngày 1-3/6. Đặc biệt, đây cũng là địa điểm tổ chức cuộc họp lịch sử năm 2015 giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu.
Chính vì vậy mà giới phân tích cho rằng nhiều khả năng khách sạn Shangri-La sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, bởi vị trí đắc địa cũng như kinh nghiệm trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho các sự kiện đặc biệt quan trọng.
Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cho biết có khoảng 3.000 phóng viên báo chí quốc tế và Singapore đã đăng ký tham dự đưa tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.
Hiện đã có hàng trăm phóng viên quốc tế bắt đầu rục rịch "đổ bộ" tới đảo quốc xinh đẹp này để chuẩn bị cho việc chứng kiến và đưa tin về hội nghị gây tranh cãi nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.
Ở khía cạnh khác, một cuộc khảo sát trực tuyến do Blackbox Research tiến hành từ ngày 15 đến ngày 23/5 cho thấy gần 3/4 người Singapore (71%) trong số 1.000 người được khảo sát cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ giúp cải thiện hình ảnh của Trump như một nhà lãnh đạo thế giới, trong khi chỉ có 21% tự tin rằng hội nghị sẽ dẫn đến việc phi hạt nhân hóa thành công ở Bắc Triều Tiên.
Đa số người được hỏi (44%) có ý kiến trung lập về kết quả của các cuộc đàm phán, trong khi 36% cho biết họ không tin rằng hội nghị này sẽ dẫn đến một thỏa thuận thành công./.
Tin liên quan
Nhà Trắng công bố thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng giờ Singapore ngày 12/6 (tức 8h cùng ngày giờ Hà Nội) tại Singapore.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.











