Tập đoàn bảo hiểm AIG dự kiến thua lỗ 2 tỷ USD sau thuế trong quý III do thiên tai

13:02' - 10/10/2017
BNEWS Tập đoàn bảo hiểm American International Group (AIG) của Mỹ dự kiến sẽ lỗ đến 2 tỷ USD sau thuế trong quý III/2017 do chịu tác động bất lợi từ các cơn bão lớn ở Mỹ và một trận động đất mạnh ở Mexico.
Tập đoàn bảo hiểm AIG. Ảnh: AFP/TTXVN

AIG ước tính mức lỗ trước thuế khoảng 2,9-3,1 tỷ USD, bao gồm trên 1 tỷ USD cho mỗi cơn bão Harvey và Irma, 600-700 triệu USD cho cơn bão Maria và 150 triệu USD cho các sự kiện khác, trong đó có trận động đất ở Mexico, và lỗ sau thuế được dự kiến ở mức 1,9-2 tỷ USD.

Các con số ước tính này bao gồm thiệt hại từ trận lụt nghiêm trọng ở Houston trong cơn bão Harvey.
Theo Giám đốc điều hành AIG, Brian Duperreault, sự dồn dập của các thảm họa là chưa từng có, và với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm lâu năm của AIG trong ứng phó thiên tai, tập đoàn này đã phản ứng nhanh, giải quyết tiền bồi thường cho khách hàng và bằng các nguồn lực cũng như chuyên môn giúp khách hàng khắc phục những thiệt hại sau các thảm họa.
AIG cho biết, trên đây mới là những ước tính sơ bộ và con số cuối cùng có thể sẽ rất khác./.

Xem thêm:

>>>AIG không còn được gán mác là một thể chế "quá lớn để sụp đổ"

>>>Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt 7 tour du lịch đường sông mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục