BNEWS Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa bố trí điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, phường mới sau sắp xếp; duy trì mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch như trước khi sắp xếp.
Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, tất cả các điểm giao dịch của hệ thống Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì phương thức hoạt động, giữ nguyên điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn, thay vì cắt giảm theo đơn vị hành chính mới. Đây là giải pháp linh hoạt, vừa bảo đảm tính ổn định trong cung ứng dịch vụ tài chính, vừa giúp người dân không bị gián đoạn tiếp cận vốn vay chính sách ổn định, hiệu quả trong giai đoạn mới.
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1686/NQ-UBTVQH15 năm 2025, tại vùng cao Quan Sơn, khi không tổ chức cấp huyện, các đơn vị hành chính trực thuộc sắp xếp, giảm từ 12 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 8 đơn vị hành chính cấp xã. Nhằm tạo điều kiện cho người dân vùng cao thuận lợi di chuyển đến điểm giao dịch, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn vẫn giữ nguyên 12 điểm giao dịch, tổ tiết kiệm vay vốn tại các xã cũ. Theo lịch giao dịch cố định, bà Lò Thị Phia, dân tộc Thái, bản Khạn, xã Quan Sơn đến điểm giao dịch số 2 xã Quan Sơn làm thủ tục trả lãi, gốc số tiền vay 95 triệu đồng thuộc chương trình hỗ trợ hộ nghèo dân tộc miền núi phát triển kinh tế. Đến đây, bà Phia được các cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn tiếp đón, tận tình hướng dẫn làm thủ tục nhanh gọn, suôn sẻ, không bị gián đoạn. Bà Phia cho biết, bản Khạn là bản đặc biệt khó khăn của xã Trung Thượng (cũ), sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Trung Thượng sáp nhập vào thị trấn Sơn Lư thành xã Quan Sơn (mới), trụ sở chính đặt tại UBND huyện Quan Sơn (cũ). Nếu các điểm giao dịch của ngân hàng chính sách cũng cắt giảm theo đơn vị hành chính cũ, người dân di chuyển từ bản Khạn lên trung tâm xã mới gần 20 km, rất khó khăn, chưa kể vào những ngày mưa bão, lũ lụt, đường sá sạt lở, cô lập. Việc duy trì các điểm giao dịch cũ giúp người dân đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí.Theo ông Mai Quốc Vương, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng giao dịch gửi văn bản xin phép chính quyền các xã mới chấp thuận cho Phòng được tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất tại các điểm giao dịch cũ để hoạt động tín dụng không bị gián đoạn; tạo điều kiện thuận lợi giúp đồng bào vùng cao tiếp cận chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tại 12 điểm giao dịch, hoạt động giải ngân, thu nợ, thu lãi, nhận gửi tiết kiệm của tổ viên vẫn diễn ra định kỳ như trước. Nhiều hộ dân cảm thấy yên tâm khi vẫn được tiếp cận nguồn vốn chính sách kịp thời.
Trước thách thức về địa bàn mở rộng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lang Chánh triển khai biện pháp tổng thể ổn định tổ chức, sắp xếp bộ máy nhân sự hợp lý, đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục; duy trì 10 điểm giao dịch trên 6 đơn vị hành chính cấp xã. Mọi thông tin địa chỉ của khách hàng được cập nhật tự động theo địa bàn mới. Theo ông Lê Viết Toàn, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lang Chánh, việc duy trì điểm giao dịch tại các xã cũ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giảm chi phí, thời gian đi lại.... tiếp cận dễ dàng nguồn vốn tín dụng chính sách. Phòng giao dịch kịp thời chuyển tải thông tin địa điểm, thời gian giao dịch và nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân, đối tượng thụ hưởng; phối hợp chặt chẽ với Công an xã tăng cường lực lượng an ninh, đảm bảo buổi giao dịch diễn ra một cách an toàn, hiệu quả. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và nhân dân các xã, đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa duy trì mạng lưới 547 điểm giao dịch tại 166 xã, phường. Bên cạnh đó, tổ chức giao dịch theo định kỳ vào ngày cố định hàng tháng (kể cả thứ 7, Chủ nhật) để người dân thực hiện vay vốn, trả nợ, gửi tiền tiết kiệm...Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025, để kịp thời triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục duy trì mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng đặc thù, mạng lưới phòng giao dịch, điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn để bảo đảm hoạt động của ngân hàng thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị, xã hội và cơ quan chức năng rà soát, xác định các đối tượng đủ điều kiện vay vốn để cho vay; không để ách tắc, gián đoạn trong tiếp cận vốn của người dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương bố trí điểm giao dịch cho ngân hàng tại trụ sở UBND xã, phường mới sau sắp xếp; duy trì mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời bảo đảm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, phù hợp điều kiện thực tế tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đến giao dịch.Tin liên quan
Trợ lực tín dụng tại vùng khó
Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách đã phát huy vai trò như một “bệ đỡ” về vốn với các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngBáo cáo đầu tiên của tân Chủ tịch Fed: Lạm phát vẫn là nỗi lo
Báo cáo cũng dành sự quan tâm tới diễn biến cung tiền - nội dung hiếm khi được Fed nhắc tới trong gần một thập niên qua.
-
Ngân hàngĐồng USD biến động nhẹ giữa căng thẳng Trung Đông
Chỉ số đồng USD (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, chỉ nhích khoảng 0,03-0,05%. Tính chung cả tuần, đồng bạc xanh tăng khoảng 0,1%.
-
Ngân hàngAgribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10/7/2026 đến ngày 31/7/2026 tại Trụ sở chính và tất cả các điểm giao dịch của Agribank.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 10/7: Giá USD diễn biến trái chiều
Tại các ngân hàng thương mại lúc 8h35, tỷ giá USD hôm nay điều chỉnh trái chiều khi giảm ở chiều mua vào nhưng tăng nhẹ ở chiều bán ra.
-
Ngân hàngMỹ xúc tiến cải tổ hoạt động của Fed
Quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, các tổ công tác sẽ rà soát toàn diện chiến lược truyền thông, bảng cân đối kế toán và khuôn khổ chính sách của Fed.
-
Ngân hàngMB trở thành ngân hàng Việt đầu tiên sở hữu chứng nhận SOC 2 Type II
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế SOC 2 Type II, khẳng định năng lực quản trị, bảo mật và vận hành dịch vụ số theo chuẩn toàn cầu.
-
Ngân hàngVPBank "cập bến" Ninh Kiều: Tiên phong đưa tài chính số hòa cùng nhịp sống Tây Đô
Sau chuỗi hoạt động thu hút đông đảo khách tham gia tại TP.HCM, Hà Nội và Bắc Ninh, hành trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" sẽ chính thức đến thành phố Cần Thơ vào hai ngày 11 và 12/7.
-
Ngân hàngTăng vốn điều lệ Agribank: Đòn bẩy để tiếp tục dẫn dắt dòng vốn cho nền kinh tế
Sau khi được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tổng số vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 9/7: Giá USD tiếp tục nhích lên
Tại Vietcombank và BIDV, giá mua vào đồng USD hôm nay được niêm yết ở mức 26.111 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước; giá bán ra cũng tăng 5 đồng, lên 26.471 VND/USD.












