Thành phố Trùng Khánh trở thành trung tâm giao dịch cà phê lớn nhất Trung Quốc

07:54' - 17/01/2018
BNEWS Trùng Khánh, thành phố trực thuộc trung ương ở miền Tây Nam Trung Quốc, đã trở thành trung tâm giao dịch cà phê lớn nhất nước này tính tới thời điểm cuối năm 2017.
Thành phố Trùng Khánh trở thành trung tâm giao dịch cà phê lớn nhất Trung Quốc. Ảnh minh họa: reuters

Trùng Khánh, thành phố trực thuộc trung ương ở miền Tây Nam Trung Quốc, đã trở thành trung tâm giao dịch cà phê lớn nhất nước này tính tới thời điểm cuối năm 2017, sau khi vượt qua hai địa phương khác là Thượng Hải và Vân Nam.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông tin từ Trung tâm giao dịch cà phê Trùng Khánh (CQCE) ngày 16/1 cho biết, tổng lượng giao dịch cà phê thông qua trung tâm này trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016, khi thành lập CQCE, tới cuối năm 2017 đạt trị giá 13 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ USD).

Chỉ tính riêng trong năm 2017, tổng giá trị cà phê được giao dịch thông qua CQCE đạt 9,7 tỷ Nhân dân tệ, qua đó đưa Trùng Khánh trở thành trung tâm giao dịch cà phê lớn nhất tại Trung Quốc.

Theo Tổng Giám đốc CQCE Bành Đức, London và New York hiện là hai trung tâm giao dịch cà phê lớn nhất thế giới, và thành phố Trùng Khánh cũng sẽ nỗ lực để vươn lên vị trí thứ ba sau hai trung tâm này nhằm giành lấy quyền định giá trên thị trường quốc tế và thay đổi mô hình công nghiệp hiện nay.

Tổng Giám đốc CQCE khẳng định với những lợi thế về hệ thống logistics (kho vận) và dịch vụ hiện đại, cùng với chất lượng và sản lượng cà phê ở mức cao tại địa phương lân cận Vân Nam, Trùng Khánh chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu này.

Cũng theo ông Bành Đức, lượng tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ bình quân hằng năm vào khoảng 20%, và quy mô của thị trường cà phê nước này dự báo sẽ đạt giá trị 600 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục