BNEWS Ban lãnh đạo Lufthansa cho biết sẽ có thêm 830 chuyến bay bị hủy trong ngày 25/11 do hoạt động đình công của các phi công hãng này xung quanh vấn đề tiền lương sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày 26/11.
Cuộc đình công lần thứ 14 nói trên - kể từ tháng 4/2014 đến nay - bắt đầu diễn ra liên tục trong 3 ngày từ hôm 23/11 và sẽ tiếp diễn trong ngày 26 theo lời kêu gọi của Công đoàn các phi công Đức (Vereinigung Cockpit), làm gián đoạn các chuyến bay chặng dài đã được lên lịch trình khởi hành từ Đức trong ngày 26.
Theo thông báo, Hãng hàng không Lufthansa lớn nhất của Đức đã phải hủy tới 2.618 chuyến bay trong 3 ngày qua, gây ảnh hưởng tới hơn 315.000 hành khách. Tuy vậy, hãng cam kết tất cả các hành khách gặp phải điều phiền toái này đều có thể đặt chuyến lại mà không mất phí hoặc có thể yêu cầu mua vé tàu hỏa thay thế.
Hãng cũng đã cố gắng bố trí chỗ ở cho các hành khách bị lỡ chuyến tại hàng nghìn phòng khách sạn ở thành phố Frankfurt và Munich. Ngoài ra, nhiều khu vực có bố trí giường gấp cũng đã được thiết lập tại sân bay Frankfurt dành cho các hành khách quá cảnh.
Hai hãng hàng không thành viên của tập đoàn Lufthansa là Austrian Airlines và Swiss International Airlines đã cố gắng hỗ trợ bằng cách tạm thời triển khai thêm các dịch vụ bay của họ tại Đức.
Hiện các công ty con khác của Lufthansa, gồm Germanwings, Air Dolomiti và Brussels Airlines vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Trong khi đó, tờ "Bild" (Tấm gương) đưa tin hoạt động lần này của các phi công ước tính gây thiệt hại cho Lufthansa khoảng 10 triệu euro mỗi ngày (10,5 triệu USD), đồng thời làm suy giảm hình ảnh thương hiệu của hãng.
Trong 5 năm qua, các phi công Lufthansa đã tổ chức nhiều cuộc đình công liên quan vấn đề tiền lương. Năm 2012, VC yêu cầu tăng lương 22% khi thỏa thuận thu nhập trước đây giữa các phi công và hãng này hết hiệu lực.
Giới chủ Lufthansa đưa ra mức tăng lương trung bình 2,5%/năm cho giai đoạn 6 năm tới 2019, song VC phản đối đề xuất này và yêu cầu mức tăng 3,66%/năm trong giai đoạn 5 năm tính từ 2012.
Thành viên Ban lãnh đạo Lufthansa, ông Harry Hohmeister cho biết hãng "không thể" đáp ứng yêu cầu của các phi công, đồng thời nhấn mạnh Lufthansa "trả lương cho các phi công của hãng cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh".
Hiện một phi công có kinh nghiệm bay lâu năm của hãng có thể nhận được hơn 22.000 euro/tháng (23.000 USD)./.
Tin liên quan
Hãng hàng không Lufthansa hủy gần 900 chuyến bay do phi công đình công
Hãng hàng không Lufthansa của Đức cho biết do các phi công đình công đòi tăng lương nên hãng sẽ hủy gần 900 chuyến bay trong ngày 23 và 24/11, làm gián đoạn di chuyển của hàng chục nghìn hành khách.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











