Thị trường việc làm Hàn Quốc sôi động trong tháng 9

17:15' - 18/10/2017
BNEWS Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc giảm nhẹ trong tháng 9/2017, với lượng người mới có việc làm gia tăng ở mức mạnh nhất trong bốn tháng.
Thị trường việc làm Hàn Quốc sôi động trong tháng 9. Ảnh minh họa: EPA

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đứng ở mức 3,4% trong tháng Chín, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016 và cũng giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước đó.
Như vậy, lượng ngươi có việc làm tại “Xứ sở kim chi” đạt mức 26,84 triệu người trong tháng 9/2017, tăng 314.000 người so với cùng kỳ năm 2016, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 5/2017, khi mức tăng trưởng việc làm là 375.000 người/tháng.
Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Hàn Quốc (độ tuổi từ 15 đến 29) là 9,2%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người trẻ có việc làm trong tháng Chín giữ ổn định ở mức 42,6%.
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc nhấn mạnh, điều kiện thời tiết thuận lợi trong tháng Chín đã giúp hoạt động xây dựng của nước này diễn biến sôi động, qua đó giúp tăng mạnh lượng việc làm tạo mới trong lĩnh vực này. Cụ thể, các nhà thầu xây dựng Hàn Quốc đã tạo thêm gần 2 triệu việc làm mới trong tháng Chín.
Các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ Hàn Quốc cũng tạo thêm 48.000 việc làm trong tháng Chín, còn số việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội là 62.000 việc làm.

Trong khi đó, ngành chế tạo, lĩnh vực “xương sống” của Hàn Quốc và thường chiếm khoảng 1/5 tổng số lượng việc làm của nước này, đã tạo thêm 4,5 triệu việc làm trong tháng Chín, tăng 20.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục